Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/04/2014 - 20:06
Các tin tặc Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính Quốc hội Úc vào năm 2011, giúp các cơ quan tình báo Trung Quốc đọc được email cá nhân của các nhà làm luật Úc, theo tờ Australian Financial Review (Úc) ngày 28/4.
Tin tặc Trung Quốc bí mật tấn công mạng hệ thống máy tính Quốc hội Úc, giúp tình báo nước này khai thác thông tin nội bộ của Quốc hội Úc - Ảnh minh họa: Reuters
Australian Financial Review dẫn lời các nguồn tin chính phủ và an ninh Úc cho biết các thông tin mới thu thập được cho thấy cuộc tấn công mạng đã giúp các cơ quan tình báo Trung Quốc kiểm soát toàn bộ hệ thống máy tính Quốc hội Úc.
“Nó giống như một mỏ lộ thiên. Họ có thể tiếp cận mọi thứ”, một nguồn tin cho Australian Financial Review biết.
Các nhà làm luật, nhân viên và cố vấn làm việc trong Quốc hội Úc có thể sử dụng máy tính trong hệ thống máy tính quốc hội nước này để liên lạc cá nhân và trao đổi các chiến lược, chính sách.
Tấn công vào hệ thống máy tính này, các tin tặc có thể tiếp cận và đọc được các email, trộm cơ sở dữ liệu và bất kỳ tài liệu nào lưu trong hệ thống, theo Australian Financial Review.
Vụ tấn công này xảy ra vào năm 2011 và tình báo Trung Quốc có thể truy cập vào hệ thống này để khai thác thông tin trong khoảng 1 tháng.
Vào năm 2013, đài ABC (Úc) cho biết tin tặc Trung Quốc đã tiến hành tấn công mạng và trộm thông tin mật từ Bộ Ngoại giao và Mậu dịch Úc.
Cũng trong năm 2013, chính quyền Thủ tướng Úc Tony Abbott từng ủng hộ việc cấm tập đoàn Huawei (Trung Quốc) đấu thầu dự án Mạng lưới Băng thông rộng Quốc gia của Úc vì quan ngại về an ninh mạng.
Đô đốc Samuel Locklear, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, ngày 19.4 tố cáo tin tặc Trung Quốc bí mật tấn công mạng và trộm các bí mật quân sự.
(Theo Thanh niên)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thư Ký
Minh Nghĩa
Trần Quý
Kỳ Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Trà
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương