Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/08/2011 - 14:22
Các vụ tấn công quy mô nhỏ đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Iraq trong hai ngày 2-3/8 làm hàng chục người thương vong.
Hiện trường một vụ đánh bom tại thành phố Ramadi, miền Tây Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: CTV News)
Tối 3/8, một vụ đánh bom kép đã xảy ra tại thành phố Ramadi, miền Tây Iraq khiến 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết khoảng 17 giờ 30 phút, một quả bom gài bên đường đã phát nổ ở khu vực phía Nam Ramadi, cách thủ đô Baghdad 100km về phía Tây, làm 5 dân thường bị thương.
Quả bom thứ hai phát nổ khi cảnh sát có mặt tại hiện trường để cùng người dân cứu những người bị thương trong vụ nổ thứ nhất.
Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq, cũng trong ngày 3/8, một số tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát ở Mosul, miền Bắc Iraq, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng. Ngoài ra, một vụ tấn công bằng bom nhằm vào nhà tù Al-Rusafa ở thủ đô Baghdad cũng diễn ra, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 phiên dịch viên người Iraq bị thương.
Cũng tại Baghdad, cùng ngày, một kẻ không rõ danh tính đã sát hại Tướng Taher Jawad tại tư gia của ông này.
Trước đó, tối 2/8, một cửa hàng bán rượu ở Baghdad cũng đã trở thành mục tiêu tấn công bằng bom, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 14 người khác bị thương.
Cũng khoảng thời gian này, một tay súng không rõ danh tính đã bắn chết Trung tá Azad Mohammed Ahmed ở thành phố đầy bất ổn Kirkuk, miền Bắc Iraq, trong khi ông này đang trên đường về nhà.
Mặc dù các vụ bạo lực ở Iraq hiện đã giảm so với thời kỳ đỉnh điểm những năm 2006-2007, song các cuộc tấn công đẫm máu vẫn xảy ra thường xuyên ở nước này.
Riêng trong tháng Bảy vừa qua, đã có tổng cộng 259 người Iraq bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang