Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/08/2012 - 09:05
Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đã bất ngờ thay thế bộ trưởng quốc phòng và hàng loạt lãnh đạo quân đội nhằm củng cố sức mạnh cho chính quyền của ông, đồng thời bãi bỏ quyền lực của quân đội.
Người ủng hộ Tổng thống Mohammed Morsi tuần hành ở Cairo, Ai Cập ngày 12-8 - Ảnh: Reuters
AFP ngày 13-8 dẫn lời người phát ngôn của ông Morsi tuyên bố ông Hussein Tantawi, người nắm thực quyền tại Ai Cập hơn một năm qua kể từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, sẽ về hưu và nhường ghế bộ trưởng quốc phòng kiêm chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang cho ông Abdel Fatah al-Sissi. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Sami Annan cũng nghỉ hưu, được thay thế bởi ông Sediqi Sobhi. Ngoài ra, các lãnh đạo hải quân và không quân Ai Cập cũng bị sa thải. Hồi tuần trước, nhân vụ tấn công ở Sinai, ông Morsi cũng cách chức lãnh đạo cơ quan tình báo và hai tướng lĩnh cấp cao.
Tổng thống dân sự đầu tiên của Ai Cập cũng tuyên bố đình chỉ một khoản sửa đổi hiến pháp được các tướng lĩnh quân đội thông qua nhằm thâu tóm quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống. Điều này đồng nghĩa với việc tổng thống giành lại quyền lập pháp trong tay quân đội để giao lại cho ủy ban lập pháp hiện thời, hay thành lập một ủy ban lập pháp mới để soạn thảo hiến pháp. Ông Morsi cho biết đợt cải tổ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và giúp các lực lượng vũ trang tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Chưa có phản ứng nào từ quân đội và Tòa án hiến pháp tối cao của Ai Cập.
Một số chuyên gia cho rằng đây là phép thử đầu tiên của Tổng thống Morsi và dự đoán lực lượng quân đội có thể sẽ phản công.
(Theo TTO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Chu Tuấn (Thực hiện)
Hải Hà
Hải Hà
B.S
PV
T.Vân
Hải Hà
Theo TTXVN
Nhật Linh
Trần Quý