Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

7 quan chức bị điều tra tham nhũng chỉ trong tháng 7

Thứ sáu, 05/08/2016 - 14:05

(Thanh tra)- Chiến dịch "Đả hổ diệt ruồi" của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn trên toàn lãnh thổ, ở mọi lĩnh vực ngành nghề, trong mọi cấp chính quyền từ thấp đến cao.

Chủ tịch Tập đoàn China Telecom Chang Xiaobing bị điều tra tham nhũng. Ảnh: CNB

Ở Trung Quốc hiện nay, không tháng nào là không có những vụ cách chức, khai trừ khỏi Đảng đối với các quan chức vì tham nhũng. Chỉ riêng tháng 7 vừa qua, đã có ít nhất 7 quan chức chính quyền và doanh nghiệp quốc doanh bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng và bị điều tra tham nhũng.

Ngày 11/7, Chang Xiaobing - Chủ tịch Tập đoàn  China Telecom (1 trong 3 tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc) đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị tước bỏ mọi chức vụ hiện có bị cáo buộc nhận hối lộ. Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Chang Xiaobing còn bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để ngăn cản một cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông ta và những người thân trong gia đình, đồng thời lợi dụng chức vụ để làm giầu bất chính cho bản thân, cho phép người thân lợi dụng uy tín và chức vụ của mình để làm giầu cho họ.

CCDI cũng cho biết thêm, toàn bộ hồ sơ về Chang Xiaobing đã được chuyển cho cơ quan tư pháp tiếp tục xử lý, đồng thời tiến hành phong tỏa toàn bộ tài sản bất minh của vị quan tham này.

2 tuần sau, ngày 25/7, CCDI tiếp tục thông báo về việc khai trừ khỏi Đảng, cách chức và điều tra đối với Su Hongzhang - Ủy viên Ủy ban Thường trực Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Trưởng Ban Nội chính và Tư pháp CPC của tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc Trung Quốc) vì mắc nhiều sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Su Hongzhang đã có hành vi "mua phiếu bầu" trong kỳ bầu cử gần đây ở tỉnh Liêu Ninh, đồng thời lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để hưởng lợi bất chính thông qua việc tuyển chọn và đề bạt công chức, can thiệp vào các dự án công của tỉnh Liêu Ninh…

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn nghi ngờ Su Hongzhang có nhiều mối quan hệ tình ái bất chính với các nữ nhân viên cấp dưới của mình.

2 ngày sau đó, ngày 27/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Yang Zhenchao - cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Huy (phía Đông Trung Quốc), người vừa bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vài ngày trước đó. Để phục vụ cho cuộc điều tra, SPP đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tỉnh An Huy áp dụng lệnh giám sát, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Yang Zhenchao.

Chỉ 1 ngày sau, ngày 28/7, tại tỉnh Sơn Đông (tỉnh ven biển phía Đông Trung Quốc), các cơ quan chức năng tỉnh đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng, tước bỏ mọi chức vụ liên quan đối với Yang Luyu - Thị trưởng TP Tế Nam (thủ phủ của tỉnh Sơn Đông) để phục vụ cho cuộc điều tra liên quan tới các hành vi sai phạm của quan chức này khi còn đương chức.

Theo thông tin từ Văn phòng CCDI tại tỉnh Sơn Đông, Yang Luyu khi còn đương chức đã thường xuyên tổ chức các cuộc nhậu nhẹt xa hoa, lãng phí cũng như thường xuyên tham dự vào các bữa tiệc "thân mật" do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Tế Nam tổ chức theo phong cách "đại gia".

Bên cạnh đó, mặc dù nắm giữ trọng trách lớn ở TP Tế Nam nhưng Yang Luyu luôn phớt lờ các quy định của tỉnh, của Trung ương về những việc đảng viên, lãnh đạo chính quyền không được làm, khai báo không đầy đủ và khai báo gian dối về lý lịch bản thân cũng như các khoản thu nhập.

Ngoài ra, Yang Luyu còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để thiết lập nên những mối quan hệ phi pháp theo kiểu "quyền - tiền" và "quyền - tình".

Cũng trong ngày 28/7, Zhang Yue - Ủy viên Ủy ban Thường trực Trung ương CPC, Trưởng Ban Nội chính và Tư pháp CPC của tỉnh Hà Bắc (phía Bắc Trung Quốc) cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách mọi chức vụ liên quan để phục vụ điều tra vì cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ.

CCDI cho biết, Zhang Yue là một đảng viên nhưng lại thường xuyên vắng mặt không lý do trong các cuộc họp quan trọng của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Bắc. Là một quan chức lãnh đạo cấp tỉnh nhưng Zhang Yue lại rất hay mê tín dị đoan và thường xuyên tham dự vào các buổi lễ cúng bái mang tính chất mê tín dị đoan. Đồng thời, Zhang Yue lợi dụng chức vụ của mình để nhận hối lộ (tiền mặt, quà tặng và cả… gái) trong việc tuyển dụng, đề bạt công chức cấp tỉnh, sử dụng công quỹ để tổ chức các buổi tiệc liên hoan xa hoa, lãng phí và lấy công quỹ đi chơi golf. Khi bị điều tra, Zhang Yue đã lạm dụng quyền hành của mình, nhiều lần ngăn cản không cho các điều tra viên thực hiện chức trách và nhiệm vụ của họ.

Còn tại tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc), TAND tỉnh ngày 28/7 đã mở phiên xét xử về tội danh tham nhũng đối với Sui Fengfu - cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hắc Long Giang.

Theo cáo trạng, từ năm 2003 - 2014, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở nhiều cấp chính quyền, Sui Fengfu đã lợi dụng chức vụ "chỉ đạo" phê duyệt nhiều dự án, đề bạt nhiều cán bộ và có những chế độ ưu đãi riêng biệt cho nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hắc Long Giang. Đổi lại, Sui Fengfu đã trực tiếp hoặc thông qua vợ nhận hối lộ tổng cộng 10,44 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,57 triệu USD).

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc trong tháng 7 được khép lại bằng việc Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc ngày 31/7 đã ra lệnh bắt giữ và mở cuộc điều tra đối với Pi Lin - Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông tỉnh Hồ Nam (Hunan Daily Group). Theo thông tin ban đầu, Pi Lin bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ của các đối tác, sau đó đăng tải những thông tin có lợi và che giấu, xóa bỏ những thông tin bất lợi cho các đối tác. Ngoài ra, Pi Lin cũng bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ để biển thủ hàng triệu nhân dân tệ của Tập đoàn Truyền thông tỉnh Hồ Nam.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm