Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 19/07/2014 - 13:13
CNN thống kê kể từ năm 1973 đến nay, trên thế giới có ít nhất năm vụ bắn hạ máy bay dân sự, chưa kể vụ chuyến bay MH17.
Lính cứu hộ Ukraine đang có mặt tại hiện trường máy bay Boeing 777 số hiệu MH 17 bị bắn rơi - Ảnh: Reuters
1. Chuyến bay 114 của Hãng Libyan Arab: Ngày 21-2-1973, 108 trong tổng số 113 người trên chuyến bay này thiệt mạng sau khi máy bay chiến đấu Israel bắn hạ chiếc Boeing 727-200 bay lạc vào không phận sa mạc Sinai do Israel kiểm soát.
2. Chuyến bay 007 của Hãng Korean Air Lines: Ngày 1-9-1983, toàn bộ 239 người trên chuyến bay cất cánh từ New York (Mỹ) đến Seoul (Hàn Quốc) đều thiệt mạng sau khi bị máy bay chiến đấu của Liên Xô bắn hạ. KAL 007 đã đi lạc vào không phận Liên Xô và bị hai máy bay chiến đấu đánh chặn.
3. Chuyến bay 665 của Iran Air: Ngày 3-7-1988, tàu hải quân Mỹ USS Vincennes đã bắn hạ chiếc Airbus A300 của Iran Air tại biên giới Dubai (UAE). Tất cả 290 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Hải quân Mỹ tuyên bố nhầm máy bay dân sự là một máy bay chiến đấu của Iran.
4. Hãng Transair Georgia: Trong ba ngày liên tiếp từ 21-9-1993, ba máy bay dân sự của Transair Georgia (thuộc Gruzia) bị trúng tên lửa khiến 136 người thiệt mạng, trong đó có hai máy bay trúng tên lửa của phiến quân Abkhazia. Một máy bay chở 27 người và chiếc còn lại chở 108 người. Chiếc máy bay thứ ba trúng tên lửa và bốc cháy khi đang hạ cánh khiến một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
5. Chuyến bay 1812 của Siberia Airlines: Ngày 4-10-2001, máy bay Tupelov 154 của Siberia Airlines cất cánh từ Tel Aviv (Israel) đến Novosibirsk (Nga) bị bắn hạ và rơi xuống biển Đen, làm chết 78 người trên máy bay, hầu hết là người Israel gốc Nga. Ban đầu quân đội Ukraine phủ nhận nhưng sau đó xác nhận đã nhầm lẫn khi bắn hạ máy bay này trong một buổi tập luyện.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Đan Quế
PV
Hòa Bình
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang