Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/07/2016 - 09:42
(Thanh tra)- Với chiến dịch "Sky Net" (Lưới trời), trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã hồi hương 381 quan chức tham nhũng từ hơn 40 quốc gia, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI đưa tin ngày 18/7.
Ảnh minh họa cho chiến dịch "Lưới trời" của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Trong số này có 33 người đã bị thông báo đỏ (Red Notice) của Interpol và 2 quan chức của doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước đã trốn ở nước ngoài suốt 18 năm cho tới khi trở về nước vào đầu tháng này.
Trong số 33 người kể trên, có 13 người bị nghi ngờ đưa hối lộ, 5 người khác bị nghi ngờ nhận hối lộ.
Tính đến ngày 15/7, chiến dịch "Sky Net" đã "giăng lưới" đối với 1.400 nghi phạm, thu hồi trên 4 tỷ nhân dân tệ (598 triệu USD) giá trị tiền bất hợp pháp kể từ khi khởi động hồi đầu năm 2015.
Cũng trong nỗ lực đàn áp tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 17/7, Trung Quốc đã công bố điều luật mới về trừng phạt các quan chức lãnh đạo khi để xảy ra sai phạm.
Reuters dẫn lời Tân Hoa xã cho biết, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi lãnh đạo yếu kém để xảy ra vấn đề nghiêm trọng sẽ bị trừng phạt theo quy định trách nhiệm mới nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương.
Quy định này đặc biệt nhằm mục tiêu tới lãnh đạo trong các cơ quan chống tham nhũng địa phương và để họ chịu trách nhiệm về "những hậu quả nghiêm trọng do sơ suất hoặc yếu kém trong công việc”.
Các quy định tương tự đã tồn tại trước đó, tuy nhiên, quy định mới này thắt chặt hơn các thủ tục và hình phạt, bao gồm cả việc công khai danh tính, sai phạm, cảnh cáo về mặt hành chính và bãi miễn chức vụ.
Những người vi phạm kỷ luật Đảng, mà thực tế là ám chỉ những người liên quan đến tham nhũng, cũng sẽ bị trừng phạt theo quy định. Các trường hợp nghiêm trọng sẽ được công khai rộng rãi trước người dân.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương - Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Văn Thanh
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Văn Thanh