Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/08/2016 - 06:34
(Thanh tra)- Chính phủ Indonesia vừa có quyết định giảm án tù cho 128 phạm nhân tham nhũng trong Ngày Quốc khánh.
Hàng chục tù nhân tại nhà tù Kendari, Đông Nam Sulawesi tung những chiếc mũ lên không trung sau khi được thông báo về quyết định giảm án của Chính phủ vào ngày Quốc khánh 17/8. Ảnh: Antara
Quốc khánh lần thứ 71 của Indonesia tổ chức ngày 17/8. "Nhân dịp này, Chính phủ đã ra quyết định giảm án cho 82.015 tù nhân trên khắp cả nước, trong đó có 128 người bị kết án tham nhũng và 17 phạm nhân khủng bố", Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Nhân quyền Yasonna Laoly cho biết.
"Họ được giảm án sau khi được xem xét bảo đảm các yêu cầu như: Có hành vi tốt, tham gia đầy đủ các chương trình cải tạo... và đã thực hiện 1/3 án tù ", Hãng Thông tấn quốc gia Antara trích dẫn lời Bộ trưởng Yasonna.
Trong số những người bị kết án tù tham nhũng được hưởng khoan hồng giảm án có: Cựu Thủ quỹ Đảng Dân chủ Muhammad Nazaruddin và “trùm chạy thuế” Gayus Halomoan Tambunan. 2 người này lần lượt được giảm 5 tháng và 6 tháng tù. Theo hồ sơ tòa án, trong vòng 12 tháng làm Thủ quỹ Đảng Dân chủ Indonesia Muhammad Nazaruddin đã biển thủ hơn 679 triệu USD từ các hợp đồng Chính phủ.
Quyết định giảm án liên quan tới kế hoạch của Bộ Pháp luật và Nhân quyền về việc sửa đổi một quy định của Chính phủ ban hành năm 2012 nhằm tạo điều kiện cho người bị kết án tham nhũng được hưởng khoan hồng giảm án tù.
Theo quy định năm 2012 của Chính phủ Indonesia, trong số phạm nhân tham nhũng, khủng bố và buôn bán ma túy, chỉ những người làm công việc cộng tác viên pháp lý là có đủ điều kiện được giảm án. Nếu quy định này được xóa bỏ, những tù nhân tham nhũng, được xếp vào loại tội phạm đặc biệt cùng với tù nhân khủng bố và buôn bán ma túy, chỉ cần cho thấy có hành vi tốt và đã chấp hành 1/3 bản án là có đủ điều kiện để được giảm án.
Kế hoạch nêu trên đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng và Ủy ban Bài trừ tham nhũng (KPK) khi cho rằng, kế hoạch này chẳng khác nào việc “trải thảm đỏ” cho những kẻ tham ô, trục lợi ngân quỹ Nhà nước.
Đáp lại những chỉ trích nêu trên, ông Yasonna cho biết, kế hoạch được đưa ra với mục đích xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các tù nhân trong việc được hưởng khoan hồng, giảm án. Ông phủ nhận việc kế hoạch này sẽ tạo điều kiện cho những kẻ tham nhũng được giảm án bởi bộ phận giám sát thuộc Bộ Pháp luật và Nhân quyền sẽ vẫn áp đặt các yêu cầu một cách chặt chẽ cho những phạm nhân bị kết 1 trong 3 tội danh đặc biệt nêu trên.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Đan Quế
Hương Giang
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Khải Minh
Đông Hà
Đông Hà
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân
Trung Hà