Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trước những bức xúc kéo dài về đất đai và quá trình cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đối thoại với người dân, cam kết làm rõ các sai phạm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân trước ngày 30/6/2025.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm, đồng thời kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Ảnh: LT
Sáng 13/6, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện các hộ dân nhận khoán, liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi (Công ty Thắng Lợi), nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khiếu nại kéo dài liên quan đến công ty này.
Buổi đối thoại được đồng chủ trì bởi Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái. Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện Cục II (Thanh tra Chính phủ), Ban Tiếp công dân Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, cùng đông đảo đại diện các hộ dân.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lắng nghe ý kiến người dân, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ nhận khoán. Ảnh: LT
Trọng tâm của buổi đối thoại là làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân. Nổi bật là đề nghị thu hồi 616,4 ha đất đang liên kết trồng cà phê với Công ty Thắng Lợi để giao về cho địa phương quản lý. Kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra sang cơ quan công an để điều tra sai phạm, yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty và không thụ lý việc Công ty Thắng Lợi đang khởi kiện người nhận khoán tại TAND tỉnh.
Bên cạnh đó, quá trình cổ phần hóa của Công ty Thắng Lợi cũng là một vấn đề gây bức xúc. Người dân phản ánh việc cổ phần hóa chưa minh bạch, định giá tài sản chưa sát thực tế, quản lý tài sản công chưa đúng quy định và kiến nghị hủy kết quả cổ phần hóa công ty.
Tại buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi một số nội dung liên quan đến Kết luận số 42/KL-TTr ngày 28/2/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Kết luận đã làm rõ 3 nội dung chính: Khiếu kiện liên quan đến 616,4 ha đất liên kết; việc xác định giá trị vườn cây cà phê giao khoán gọn (1.206,53 ha) trong quá trình cổ phần hóa; và các phản ánh, kiến nghị khác của các hộ nhận khoán.
Chánh tra tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: LT
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết chính quyền đang tích cực phối hợp với cơ quan công an, tòa án, thanh tra để tiếp nhận, xem xét các hồ sơ và tranh chấp liên quan. Ông Thái khẳng định UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc với người dân sau khi có kết quả từ các cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi người dân kiên nhẫn, phối hợp, tránh khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp tình hình.
UBND tỉnh cũng cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với Trung ương và các cơ quan chuyên môn để sớm đưa ra phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Căn cứ vào kết luận thanh tra và biên bản buổi đối thoại, UBND tỉnh sẽ trả lời phản ánh, khiếu nại bằng văn bản trước ngày 30/6/2025.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: "Trên cơ sở kết luận thanh tra, các ngành chức năng của tỉnh đã vào cuộc để làm rõ các sai phạm liên quan đến đất đai, tài sản công". Đồng chí đề nghị người dân tích cực cung cấp thêm thông tin, tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.
Đại diện các hộ dân nhận khoán tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi trình bày các kiến nghị, phản ánh trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LT
Trong quá trình đối thoại, người dân cũng kiến nghị được cung cấp văn bản liên quan đến kết quả cổ phần hóa. Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị cơ quan tiếp công dân tổng hợp và chuyển các nội dung này đến UBND tỉnh, đồng thời giao Công an tỉnh tiếp nhận thông tin phục vụ điều tra, xác minh.
Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cũng đã đề nghị TAND tỉnh tạm dừng việc thụ lý vụ án dân sự do Công ty Thắng Lợi khởi kiện người nhận khoán, chờ hoàn tất hồ sơ liên quan. Hiện tại, TAND tỉnh đang xin ý kiến chỉ đạo của TAND Tối cao về vấn đề này.
Việc giải quyết dứt điểm vụ việc đang được triển khai khẩn trương, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp trước thời điểm chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là nội dung phúc đáp của Bộ Xây dựng về kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La liên quan đến Luật Cấp, Thoát nước gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Trần Quý
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 6396/BXD-KHTC ngày 7/7/2025 của Bộ Xây dựng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Trần Quý
Lan Anh
Trần Quý
Trần Kiên
Bùi Bình
PV
TV
PV
Hải Hiếu
TK
PV
Hương Giang
Lan Anh
Hải Hà
Bùi Bình
Hương Trà
PV