Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Đắk Lắk làm Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh để vận hành chính quyền 2 cấp

Ngọc Giàu

Thứ năm, 12/06/2025 - 15:25

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk làm Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho hoạt động vận hành chính thức của chính quyền địa phương cấp xã, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk làm Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh để vận hành chính quyền hai cấp. Ảnh: NG

Ngày 12/6, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh triển khai công tác chuẩn bị cho hoạt động vận hành chính thức của chính quyền địa phương cấp xã khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ phản ứng nhanh gồm 16 thành viên. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà làm Tổ trưởng. Bà Cao Như Khánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó Thường trực. Ông Nguyễn Đình Tương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó. Còn lại là 13 tổ viên đến từ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ và yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, phối hợp với các sở, ngành để triển khai nhiệm vụ. Tổ phó Thường trực được giao điều hành các hoạt động chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền cấp xã theo mô hình mới. Các tổ viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn để chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tổ phản ứng nhanh sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng và các Tổ phó được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để phục vụ nhiệm vụ chung.

Trước đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương này. Sau quá trình sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk sẽ giảm từ 180 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 68 đơn vị, giảm 112 đơn vị, đạt tỷ lệ trên 62%.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều gì làm nên sức mạnh sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp?

Hà Nội: Điều gì làm nên sức mạnh sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp?

(Thanh tra) - Tinh giản một cấp hành chính trung gian, định hình lại toàn bộ phương thức quản trị, Hà Nội sắp bước qua 365 ngày lịch sử với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không đơn thuần là phép trừ cơ học về bộ máy, cuộc thay đổi này đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đưa chính quyền về gần dân hơn.

Hải Hà

16:58 26/06/2026
Thanh tra Sơn La: Kiên định mục tiêu Cương lĩnh, đổi mới hoạt động vì kỷ cương và phát triển

Thanh tra Sơn La: Kiên định mục tiêu Cương lĩnh, đổi mới hoạt động vì kỷ cương và phát triển

(Thanh tra) - 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Thanh tra tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa các mục tiêu của Cương lĩnh vào từng lĩnh vực công tác, từ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Trần Kiên

12:06 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm