Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thiếu minh bạch trong bồi thường, hỗ trợ

Thứ ba, 20/03/2012 - 18:28

(Thanh tra)- Đất “bờ xôi ruộng mật”, một năm hai vụ lúa. Vậy mà, khi thu hồi đất để xây dựng công trình Trung tâm Thương mại Prime Thanh Sơn, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ (BTHT), tái định cư (TĐC) huyện Thanh Sơn chỉ bồi thường cho các hộ dân khu Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn với mức “rẻ như bèo”. Không những thế, Hội đồng này còn “biến hóa” diện tích trồng lúa thành trồng cỏ voi…

Đồng lúa này đã bị biến thành cỏ voi

Giá rẻ như bèo

Thực hiện Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ “V/v giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Thái Hưng nghiên cứu lập dự án (D.A) đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Prime Thanh Sơn, tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn”, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Sơn và cơ quan liên quan đã triển khai công tác tổ chức giao mốc giới tại thực địa theo đúng vị trí xác định trên bản vẽ, chỉ giới.

Theo Quyết định 3424, diện tích đất giao cho D.A Prime Thanh Sơn là 24.000m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu 19/5, thị trấn Thanh Sơn. Quyết định này được người dân thị trấn Thanh Sơn đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác kiểm đếm, lập dự toán kinh phí BTHTTĐC, Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn lại có những sai sót gây bức xúc trong các hộ dân bị thu hồi đất.

Ông Hoàng Dư Thanh, một trong số 37 hộ bị thu hồi đất cho biết: Hiện nay tại phố Ba Mỏ, Hạ Sơn, 19/5 của thị trấn Thanh Sơn đã có 3 doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng. Phần lớn diện tích bị thu hồi giao cho các DN là đất nông nghiệp trồng lúa. Có 26 hộ bị thu hồi 100% diện tích ruộng. Trong quá trình kiểm đếm, áp giá bồi thường, các hộ dân không được họp bàn thỏa thuận với DN. Hộ bị thu hồi đất được ông trưởng khu mời đến ký nhận diện tích, tài sản trên đất và ngay hôm sau được mời đến UBND thị trấn để lấy tiền đền bù. Khi các hộ dân không đồng ý nhận tiền, cán bộ nói là: Không nhận thì gửi tiền vào Kho bạc.

Điều mà người dân thấy “lạ” là, tất cả các bản “Dự toán kinh phí BTHTTĐC” của Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn gửi cho các hộ làm căn cứ ký nhận tiền BTHT đều không ghi ngày, tháng, không có chữ ký, con dấu của Hội đồng BTHTTĐC mà chỉ có chữ ký của cán bộ lập D.A, cán bộ thẩm định.

Tại Công văn số 381/UBND-TCKH ngày 11/5/2011 của UBND huyện Thanh Sơn trả lời các hộ dân: “Hiện nay Nhà nước không có quy định các DN đầu tư phải thỏa thuận với các hộ về giá cả bồi thường giải phóng mặt bằng”. Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc nhất đó là giá BTHT quá thấp so với giá thị trường. Cụ thể: 32.520 đồng/m2 đất trồng cây hàng năm; hỗ trợ ổn định đời sống 30 kg thóc/tháng, giá 1 kg thóc là 3.300 đồng. Song, tại thời điểm đầu năm 2011, số tiền này chỉ đủ để mua khoảng 0,6 kg thóc. D.A Trung tâm Thương mại Prime Thanh Sơn được Hội đồng BTHTTĐC huyện áp giá 3.300 đồng/kg thóc. Trong khi D.A Trung tâm Kinh doanh giống cây trồng và máy nông nghiệp (cũng tại khu Hạ Sơn) áp giá 3.800 đồng/kg thóc…

Hộ bà Đinh Thị Nhộn, có 8 khẩu, diện tích đất bị thu hồi là 1.415,6m2 (chiếm 82% tổng diện tích đất), được hỗ trợ 13.780.000 đồng. Với số tiền trên, bà Nhộn chỉ mua được trên 2.000 kg thóc để 8 khẩu sống trong 12 tháng. Hộ bà Đinh Thị Huệ (hộ nghèo) có 5 khẩu, bị thu hồi 366m2 đất, được hỗ trợ ổn định đời sống trong 6 tháng là 4.307.000 đồng với giá hỗ trợ 3.300 đồng/kg thóc…
   
Trao đổi với PV Báo Thanh tra về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Chủ tịch Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn cho biết: Mức giá BTHT được thực hiện theo đúng các quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về giá tiền BTHT đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi.   
                                 
Biến lúa thành cỏ voi


Các hộ dân khu Hạ Sơn bị thu hồi đất xây dựng Trung tâm Thương mại Prime Thanh Sơn cung cấp cho PV bản “Dự toán kinh phí BTHTTĐC” của Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn. Họ bức xúc: “Ruộng của chúng tôi một năm cấy hai vụ lúa. Vậy mà lại viết trên bản dự toán là cỏ voi…”.

Hộ ông Đinh Công Thịnh, bị thu hồi 1.042,4m2 đất trồng cây hàng năm, là ruộng cấy lúa, nhưng trong mục “Cây cối hoa màu” của bản Dự toán lại ghi: Cỏ voi - loại A - khối lượng 1.042,4m2 - đơn giá 6.000 đồng/m2. Hộ bà Nhộn, có 1.415,6m2 đất ruộng cấy lúa bị thu hồi cũng bị chuyển thành cỏ voi…

Theo cán bộ Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn giải thích: Giá bồi thường cỏ voi là 6.000 đồng/m2, cao hơn giá bồi thường cây lúa 500 đồng/m2! Vì lợi ích của dân, Hội đồng BTHTTĐC chuyển diện tích đất cấy lúa thành diện tích đất trồng cỏ voi để dân được lợi.

Đem so sánh giá bồi thường cỏ voi của Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn tại 3 DN Trung tâm Thương mại Prime Thanh Sơn, Trung tâm Thương mại tôn thép - Vật liệu xây dựng và Trung tâm Kinh doanh giống cây trồng và máy nông nghiệp đều thực hiện tại khu Hạ Sơn, Ba Mỏ và 19/5 thì thấy có sự khác biệt lớn. Cụ thể, hộ ông Đinh Văn Hoàn, khu Hạ Sơn, bị thu hồi 301,8m2 đất trồng cây hàng năm, trong đó có 136,5m2 đất trồng cỏ voi, được Trung tâm Thương mại tôn thép - Vật liệu xây dựng bồi thường 4.000 đồng/m2, thấp hơn mức bồi thường đất trồng cỏ voi của Trung tâm Thương mại Prime.

Có bao nhiêu diện tích đất của hộ dân “trồng cỏ voi” được bồi thường giá 4.000 đồng/m2, bao nhiêu hộ được bồi thường giá 6.000 đồng/m2? Việc áp giá bồi thường theo kiểu hoán vị “lúa thành cỏ voi” là vì quyền lợi của hộ dân bị thu hồi đất? Chưa biết DN, hộ dân ai là người hưởng lợi, nhưng việc đánh tráo này đã khiến người dân người dân bị thu hồi đất bức xúc; đồng thời, cho thấy cách làm việc thiếu minh bạch, xem thường pháp luật của Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn.

Cỏ đắt hơn lúa

Theo cán bộ Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Sơn giải thích: Giá bồi thường cỏ voi là 6.000 đồng/m2, cao hơn giá bồi thường cây lúa 500 đồng/m2! Vì lợi ích của dân, Hội đồng BTHTTĐC chuyển diện tích đất cấy lúa thành diện tích đất trồng cỏ voi để dân được lợi.


Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Thanh tra làm rõ "điểm nghẽn" khiến dự án du lịch ven biển chậm phát huy hiệu quả

Quảng Trị: Thanh tra làm rõ "điểm nghẽn" khiến dự án du lịch ven biển chậm phát huy hiệu quả

(Thanh tra) - Hoàn thành từ giữa năm 2024 nhưng đến thời điểm thanh tra, ba bãi tắm cộng đồng thuộc dự án du lịch ven biển ở Quảng Trị vẫn chưa được đưa vào khai thác. Kết luận thanh tra bổ sung đã làm rõ những "điểm nghẽn", đồng thời kiến nghị các giải pháp để sớm đưa các công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Minh Tân

18:36 24/06/2026
Kỳ II: Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị giải pháp gỡ vướng tại Dự án Khu tái định cư C1, C2

Kỳ II: Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị giải pháp gỡ vướng tại Dự án Khu tái định cư C1, C2

(Thanh tra) - Bên cạnh việc chỉ ra các hạn chế, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc cốt lõi khiến Dự án Khu tái định cư C1, C2 bị trì hoãn ở 10% khối lượng cuối cùng. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã đưa ra các giải pháp cụ thể để khơi thông dự án này.

Chu Tuấn

18:35 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm