Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/03/2012 - 06:21
(Thanh tra) - Hơn một năm qua, lợi dụng chủ trương “xã hội hoá” giáo dục, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đề ra nhiều khoản thu tiền tỷ trong học sinh và các bậc phụ huynh của trường, trái với quy định của ngành và UBND tỉnh… Bà Hiệu trưởng này còn gây nhiều áp lực không đáng có cho đội ngũ giáo viên, nên họ đã gửi đơn tố cáo các hành vi sai phạm đến cơ quan chức năng.
Trường THPT Lê Lợi, Gia Lai
Loạn các khoản thu phí
Năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012, núp dưới bóng là Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trường đã thu hàng loạt khoản tiền ngoài ngân sách, nhiều khoản thu mức rất cao, khiến phụ huynh học sinh khá bức xúc.
Riêng năm học 2011 - 2012, nhà trường đặt ra và tổ chức thu 18 khoản với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Điển hình, thu của trên 400 học sinh lớp 12 mỗi em 200.000 đồng gọi là “tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp”. Đây là khoản thu để đến kỳ thi tốt nghiệp sử dụng vào việc mời các thầy, cô giáo coi thi ăn uống thân mật.
“Thông thường đến kỳ thi, hầu như các trường đều làm vậy, coi như cảm ơn thầy, cô giáo đến coi thi, nhưng chỉ cần 15 - 20 triệu là đủ. Đằng này, khoản thu lên hơn 80 triệu đồng để chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt như vậy là quá kinh khủng”, một giáo viên nói.
Ngoài ra, học sinh lớp 12 còn phải đóng mỗi em 100.000 đồng về khoản… sửa chữa nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ trên 1.800 học sinh các khối cũng phải nộp tiền để hỗ trợ xây nối lan can, sửa nhà vệ sinh, trang bị bóng điện cho trường…
Theo quy định của UBND tỉnh cho phép các trường học thu khoản tiền vệ sinh nước uống để phục vụ cho học sinh, trung bình mỗi em 10 ngàn đồng/năm học, tuy nhiên Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra chủ trương “hỗ trợ vệ sinh, nước uống” và thu mỗi em 40.000 đồng, tăng gấp 4 lần so với quy định.
Bên cạnh đó, hàng loạt khoản thu như tiền trang bị màn chống nắng, quạt, mua ghế ngồi chào cờ, thẻ thư viện, áo khoác… cũng khiến phụ huynh bức xúc, nhất là phụ huynh con em người đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiền thu nhiều nhưng chi lại nhỏ giọt và không minh bạch. Cụ thể, khoản thu hỗ trợ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Gia Lai, mỗi em 50.000 đồng, tổng số tiền thu được là 84,4 triệu đồng, nhưng thực chất chỉ chi gần 5 triệu đồng; thu tiền làm lan can, nhà vệ sinh, bóng đèn… 168,6 triệu đồng, nhưng chi gần 96 triệu đồng; thu hỗ trợ vệ sinh, nước uống 70 triệu đồng, nhà trường chi chỉ hơn 1 triệu đồng.
Đã sai còn đổ… bừa
Chuyện loạn thu, chi của Ban giám hiệu nhà trường cũng như cách điều hành, quản lý mập mờ của bà Hiệu trưởng đã khiến tập thể phụ huynh học sinh cũng như thầy cô giáo hêt sức băn khoăn và phát sinh đơn khiếu tố kéo dài, gay gắt.
Ngày 27/9/2011, Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo các khoản thu, chi ngoài ngân sách của đơn vị về Sở trước ngày 30/10/2011. Do thu quá nhiều khoản bất hợp lý, nên bà Ngọc Tuyết nghĩ ra “chiêu bài” chỉ đạo lập bảng kê các khoản thu sai với thực tế hòng qua mặt cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã lập Đoàn thanh tra. Kết luận thanh tra tại trường cho thấy, nhà trường thu gần 164 triệu đồng tiền mua áo khoác cho học sinh, nhưng chỉ báo cáo với Sở là chỉ thu có… 85,9 triệu đồng, thu tiền mua ghế dự lễ chào cờ 46,5 triệu đồng, nhưng báo cáo thu được 34,1 triệu đồng…
Đoàn thanh tra cũng làm rõ nhiều khoản tiền sai phạm như tiền mua ghế chào cờ cho học sinh 500 chiếc với giá 30 triệu đồng, nhưng qua kiểm tra chỉ có 401 chiếc. Việc mua bán này cũng không có chứng từ thanh toán gì cả. Hay chuyện đặt mua áo khoác và đồ dùng thể dục cho học sinh, Hiệu trưởng tự đặt mua hàng tại Công ty TNHH Anh Lâm (Đắk Lắk) với số tiền gần 224 triệu đồng. Sau “phi vụ” này, Công ty đã gửi lại cho Hiệu trưởng 6,1 triệu đồng tiền “hoa hồng” và bà Ngọc Tuyết tự “bồi dưỡng” cho mình 1,5 triệu đồng, các Phó Hiệu trưởng mỗi người 1 triệu đồng, kế toán, thủ quỹ 800.000 đồng/người…
Ngoài ra, bà Ngọc Tuyết còn có động thái “rất tích cực” trong việc đánh giá, xếp loại học sinh khi thực hiện chuyển trường, đã bỏ qua các sai phạm, hình thức kỷ luật của học sinh trước đó và ký hồ sơ chuyển trường nâng hạng xếp loại hạnh kiểm lên loại khá!?
Giải thích về những việc làm mờ ám trên, bà Ngọc Tuyết cho rằng, các khoản tiền chỉ thu trên tinh thần tự nguyện chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, qua xác minh, mọi khoản thu trường đề ra thì tất cả học sinh đều phải nộp răm rắp trong thời gian sớm nhất.
Chúng tôi đã liên lạc với ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai để tìm hiểu thêm các tình tiết sai phạm của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, nhưng ông Thạch đều viện lý do để từ chối khéo…
Với hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường THPT Lê Lợi mà Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT Gia Lai đã làm rõ và kết luận, đề nghị lãnh đạo Sở cùng các cơ quan chức năng ở tỉnh cần nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh, nhằm trả lại sự công bằng cho học sinh, tạo môi trường giáo dục thật sự trong lành, vì sự phát triển chung.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoàn thành từ giữa năm 2024 nhưng đến thời điểm thanh tra, ba bãi tắm cộng đồng thuộc dự án du lịch ven biển ở Quảng Trị vẫn chưa được đưa vào khai thác. Kết luận thanh tra bổ sung đã làm rõ những "điểm nghẽn", đồng thời kiến nghị các giải pháp để sớm đưa các công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư.
Minh Tân
(Thanh tra) - Bên cạnh việc chỉ ra các hạn chế, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc cốt lõi khiến Dự án Khu tái định cư C1, C2 bị trì hoãn ở 10% khối lượng cuối cùng. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã đưa ra các giải pháp cụ thể để khơi thông dự án này.
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân