Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cục I - Thanh tra Chính phủ đối thoại với công dân thị trấn Thanh Lãng

Thứ năm, 17/11/2011 - 09:06

(Thanh tra)- Ngày 15/11, tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Cục I - Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại với các công dân tổ dân phố Thống Nhất và Độc Lập, thị trấn Thanh Lãng xung quanh những nội dung công dân còn chưa nhất trí với kết quả giải quyết của UBND tỉnh về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và triển khai thực hiện các dự án (D.A) xây dựng làng nghề và nuôi trồng thuỷ sản đầm Sáu Vó.

Đối với D.A xây dựng cụm công nghiệp làng nghề xã Thanh Lãng, các ý  kiến phát biểu của công dân tập trung quanh việc cơ quan chức năng tiến hành thu hồi đất thực hiện D.A từ năm 2005, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất tới từng hộ gia đình; đất đã thu hồi, nhưng đến nay D.A vẫn không triển khai thực hiện trong khi dân thì mất đất canh tác; một khu đất có đến 2 sổ đỏ và giá bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất không khách quan, không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân…

Đối với D.A nuôi trồng thuỷ sản đầm Sáu Vó, ý kiến của các công dân cho rằng, khi trình tự thu hồi đất chưa xong lãnh đạo địa phương đã ép dân lấy tiền đền bù và cho doanh nghiệp vào xúc đất làm ảnh hưởng đến việc canh tác của các hộ dân còn lại; trách nhiệm của cán bộ để xảy ra sai phạm sẽ được xử lý như thế nào…

Ông Trần Xuân Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt các đơn vị liên quan trả lời một số ý kiến của các công dân. Theo đó, phần lớn các ý kiến của công dân đã được Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc xác minh kiểm tra và có kết luận tại Báo cáo số 43/BC-TTra- GQKNTC ngày 11/9/2010. Một số nội dung công dân còn chưa nhất trí với kết quả kiểm tra tại báo cáo trên, Thanh tra tỉnh ghi nhận, tiếp thu và sẽ tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh có văn bản trả lời các công dân. Đồng thời, đề nghị các công dân nếu bị ảnh hưởng quyền lợi của mình khi Nhà nước thu hồi đất thì có đơn riêng gửi UBND huyện Bình Xuyên để được xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, ông Phan Văn Hải, Phó trưởng phòng tiếp công dân Cục I - Thanh tra Chính phủ đã giải thích một số ý kiến còn thắc mắc của công dân. Cụ thể: Về thực hiện D.A làng nghề, ông Hải cho biết, đây là chủ trương đúng đắn. UBND huyện Bình Xuyên đã có quyết định thu hồi đất chung kèm theo danh sách các hộ có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, UBND huyện chưa có quyết định thu hồi riêng tới từng hộ là thiếu sót.

Liên quan đến phản ánh của công dân việc cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên phần đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng trước đó, theo ông Hải, khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, người dân có trách nhiệm nộp sổ đỏ để cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý sổ đỏ theo đúng diện tích đất còn lại. Trường hợp người dân không nhất trí với quyết định thu hồi đất, có quyền khiếu nại trực tiếp tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng vẫn có trách nhiệm chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất đó. Việc các hộ dân không nộp lại sổ đỏ là vi phạm các quy định của pháp luật. Do vậy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải ra thông báo huỷ giá trị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất đã bồi thường cho các hộ dân khi đã đưa diện tích đất ra đấu giá, các hộ dân trúng đấu giá có quyền được cấp giấy chứng nhận đất trên diện tích trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Hải, 2 D.A trên đã có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Về cơ bản, quyền lợi của công dân không bị ảnh hưởng. Kiến nghị của các công dân đã được UBND huyện có văn bản trả lời, công dân không nhất trí, UBND huyện đã có quyết định giải quyết. Nếu các hộ có quyền lợi bị ảnh hưởng, từng cá nhân có đơn riêng gửi đến UBND huyện Bình Xuyên để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai.

Phương Hiếu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Toà án Nhân dân TP Hà Nội: Gắn thanh tra công vụ với kiểm tra nghiệp vụ trong năm 2026

Toà án Nhân dân TP Hà Nội: Gắn thanh tra công vụ với kiểm tra nghiệp vụ trong năm 2026

(Thanh tra) - Để thực hiện chỉ đạo và định hướng của Toà án Nhân dân (TAND) Tối cao, TAND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 445 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng gắn thanh tra công vụ với kiểm tra nghiệp vụ.

Nam Dũng

14:27 20/04/2026
Thanh tra Bắc Ninh: "Thanh tra phải có kết quả, kết luận phải được thực hiện nghiêm"

Thanh tra Bắc Ninh: "Thanh tra phải có kết quả, kết luận phải được thực hiện nghiêm"

(Thanh tra) - Quán triệt tinh thần "nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, bảo đảm mọi nhiệm vụ được thực hiện đến cùng, có kết quả cụ thể, rõ ràng”, Đảng ủy Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đồng thời xác định việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra là khâu then chốt.

Trí Vũ

19:17 19/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm