Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ bảy, 02/05/2026 - 12:00
(Thanh tra) - Không gian mạng phát triển kéo theo nhiều thông tin sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam, vì vậy, nhận diện đúng và phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Các hành vi vi phạm, lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh minh họa: IT
Sự phát triển nhanh của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản môi trường thông tin, tạo điều kiện để mọi cá nhân có thể tham gia sản xuất, lan truyền nội dung. Tuy nhiên, cùng với đó, các thông tin sai lệch, xuyên tạc về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi.
Một trong những biểu hiện phổ biến là phủ nhận tính độc lập, tự chủ trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các luận điệu này thường cắt ghép thông tin từ các sự kiện ngoại giao, suy diễn theo hướng Việt Nam “lệ thuộc” hoặc “nghiêng về một phía”.
Thực chất, đây là cách tiếp cận phiến diện, không phản ánh đúng bản chất đường lối đối ngoại đã được xác định rõ trong các văn kiện của Đảng.
Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng các chuyến thăm cấp cao, các thỏa thuận hợp tác quốc tế để xuyên tạc, bóp méo nội dung. Các thông tin này thường được trình bày dưới dạng “phân tích”, “bình luận”, nhưng thiếu căn cứ, không đầy đủ bối cảnh, dễ gây hiểu lầm.
Đối tượng sử dụng thủ pháp truyền thông được sử dụng ngày càng tinh vi, các thế lực phản động thường trích dẫn một phần thông tin chính thống, lồng ghép ý kiến chủ quan, sử dụng hình ảnh hoặc video cắt ghép để tạo cảm giác “xác thực”. Điều này khiến không ít người tiếp nhận thông tin khó phân biệt đúng - sai, ít nhiều gây hoang mang trong dư luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nhật Bắc
Từ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có thể thấy rõ yêu cầu xuyên suốt về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương của Đảng được cụ thể hóa thành kết quả phát triển trong thực tiễn.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, yêu cầu đặt ra không chỉ là đúng đắn về định hướng, mà quan trọng hơn là hiệu quả trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các mục tiêu phát triển được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể, đo đếm được và người dân được thụ hưởng trực tiếp.
Tinh thần đó thể hiện yêu cầu kiên định mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh và lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn mới.
Thực tiễn phát triển thời gian qua cho thấy, quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia các cơ chế đa phương và nâng cao vị thế quốc gia gắn liền với việc triển khai nhất quán các chủ trương lớn của Đảng.
Cũng tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết.
Cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc về chính sách đối ngoại của Việt Nam được thể hiện rõ cả trong đường lối nhất quán của Đảng và những thành tựu cụ thể đã đạt được trong thực tiễn.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi gặp gỡ. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, thông tin với bạn bè Mỹ ngày 24/4 tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã khẳng định rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Những định hướng này nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam nâng cao vị thế, mở rộng hợp tác và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới trong giai đoạn phát triển mới.
Thực tiễn những năm gần đây, đặc biệt qua kết quả công tác đối ngoại năm 2025, đã chứng minh rõ hiệu quả của đường lối này.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất ổn và cạnh tranh chiến lược gia tăng, Việt Nam không những giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định mà còn tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: N.G
Cũng nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp và nhân dịp năm mới 2026, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời báo chí về những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại trong năm 2025, chỉ ra những định hướng lớn trong thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Như Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đối ngoại đã “tranh thủ được thời cơ, hóa giải được thách thức, góp phần tạo cục diện đối ngoại mới cho đất nước” cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt nhưng vẫn kiên định nguyên tắc, bác bỏ những luận điệu cho rằng Việt Nam “lệ thuộc” hay “nghiêng về một phía”.
Các kết quả cụ thể càng củng cố thêm cơ sở thực tiễn Việt Nam tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác với tính thực chất cao.
Việt Nam có quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia; thiết lập nhiều đối tác chiến lược và đối tác toàn diện; tham gia trên 15 hiệp định thương mại tự do quan trọng; hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn và đảm nhiệm tốt các vai trò đa phương.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam thể hiện rõ vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, tham gia sâu vào các cơ chế quốc tế, đóng góp vào việc xây dựng luật lệ, chuẩn mực chung.
Những đóng góp trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh năng lượng, an ninh lương thực hay tham gia các cơ chế của các tổ chức quốc tế đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Ngoại giao kinh tế tiếp tục phát huy vai trò tiên phong khi gắn chặt với mục tiêu phát triển đất nước, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng thời, ngoại giao văn hóa và công tác thông tin đối ngoại cũng góp phần tăng cường “sức mạnh mềm”, quảng bá hình ảnh quốc gia và bảo vệ lợi ích đất nước trong môi trường thông tin phức tạp.
Tổng thể, cả về lý luận và thực tiễn đều cho thấy đường lối đối ngoại của Việt Nam là nhất quán, đúng đắn và hiệu quả. Đây chính là cơ sở vững chắc để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng vào chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới.
Cũng thời gian qua, nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Điều này thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm kỷ cương thông tin, giữ vững an ninh mạng và ổn định xã hội trong bối cảnh không gian số phát triển mạnh mẽ.
Một vụ việc điển hình là trường hợp liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm.
Năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến việc phát tán nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Một vụ án điển hình khác, vào ngày 8/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Lê Trung Khoa (bên trái) và bị can Đỗ Văn Ngà (bên phải). Ảnh: Bộ Công an
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quê Thanh Hóa) và Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, quê Gia Lai) có hành vi làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu có nội dung chống Nhà nước.
Đến ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng theo đúng quy định pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm minh.
Các vụ việc nêu trên cho thấy, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, chính sách đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, là lời cảnh báo rõ ràng về việc sử dụng mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi tương tự.
Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả đấu tranh trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng biến động nhanh, cũng theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, thực chất; cần tăng cường cung cấp thông tin chính thống, minh bạch từ sớm, từ xa, nhất là về các vấn đề nhạy cảm, qua đó “lấp đầy khoảng trống thông tin”, hạn chế sự lan truyền của những thông tin sai lệch.
Cùng với đó, phát huy vai trò định hướng của báo chí và lực lượng thông tin đối ngoại, không chỉ phản bác mà quan trọng hơn là chủ động phân tích, làm rõ bản chất vấn đề, củng cố niềm tin xã hội. Công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương cần chặt chẽ hơn, bảo đảm thống nhất thông tin và phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác truyền thông đối ngoại, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo và lan tỏa thông tin tích cực. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá.
Quan trọng hơn, cần nâng cao “sức đề kháng” của người dân thông qua giáo dục truyền thông, kỹ năng tiếp nhận và phân tích thông tin, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, ổn định và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển đất nước, theo Bộ trưởng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không gian mạng phát triển kéo theo nhiều thông tin sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam, vì vậy, nhận diện đúng và phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Báo Thanh tra xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với đổi mới nội dung, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ báo chí liêm chính, bản lĩnh trong giai đoạn mới.
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hải Hà
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh
Đan Quế
Đan Quế
Lan Anh
PV
Dương Anh
Thanh Lương
Minh Nghĩa