Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/01/2011 - 21:08
(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra có nhận được ý kiến (bằng văn bản) của ông Nguyễn Xuân Sơn, Tổ trưởng Tổ Dân cư Trần Phú II, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng về bài viết “Kiến An (Hải Phòng): Lãnh đạo phường Văn Đẩu ép dân “hối lộ” đất” đăng trên số 149, ngày 12/12/2010.
Tại văn bản này, ông Sơn đưa ra nhiều lập luận cho rằng, bài báo trên đã thông tin sai sự thật. Đơn cử: Thửa đất số 04 tờ bản đồ số 05 mang tên người quản lý, sử dụng là bà Đỗ Thị Đông thực tế là đất công. Việc ông bán đất (được nêu ở bài viết trước) là thực thi nhiệm vụ, có chủ trương, đúng định hướng, đúng nguyên tắc được Chi bộ được nhân dân đồng tình ủng hộ; được các cấp, các ngành phê duyệt và đã dứt điểm năm 2002… Ông Sơn đề nghị được làm rõ các nội dung trên.
Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh cũng như để làm rõ bản chất của vụ việc, ngày 14/1/2011, Báo Thanh tra đã có Giấy mời số 52/GM-BBT mời ông Sơn đến trụ sở Báo Thanh tra để giải quyết (thời gian là 9h30 ngày 20/1/2011). Đồng thời, đề nghị ông Sơn mang theo các tài liệu chứng minh cho nội dung đã nêu trong văn bản phản ánh đến Báo là đúng để làm bằng chứng. Tuy nhiên, đến thời gian hẹn, ông Sơn đã không đến.
Xin quay trở lại với bài viết “Lãnh đạo phường Văn Đẩu ép dân “hối lộ đất”. Trong buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, ông Vũ Đức Phường Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu cho biết: Nguồn gốc 150m2 đất tại cụm Trần Phú, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng được gia đình bà Đỗ Thị Đông sử dụng, khai thác từ năm 1960... Ngày 16/6/1998, UBND phường Văn Đẩu đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất có số hiệu bản đồ gốc là 303591; diện tích đất trên được thể hiện trên bản đồ là thửa đất số 04 tờ bản đồ số 05 mang tên người quản lý, sử dụng là bà Đỗ Thị Đông. Nếu ông Sơn có bằng chứng thửa đất này không phải sở hữu của bà Đông (mà là đất công) thì có thể làm đơn tố cáo lãnh đạo UBND phường Văn Đẩu lên cơ quan có thẩm quyền về việc thông tin sai sự thật với cơ quan báo chí.
Ngoài ra, trong văn bản gửi Báo Thanh tra, ông Sơn cho rằng, việc mình bán một thửa đất của công là do mình thực thi nhiệm vụ, có chủ trương, đúng định hướng, đúng nguyên tắc được Chi bộ được nhân dân đồng tình ủng hộ; được các cấp, các ngành phê duyệt và đã dứt điểm năm 2002. Thế nhưng, ông Sơn lại không lên Báo Thanh tra theo lịch làm việc để chứng minh. Vậy, khó có thể nói rằng, điều ông nêu ra là đúng sự thật. Hơn nữa, việc bán đất công (là tài sản của Nhà nước) không thể đơn giản như ông nói. Nếu có chủ trương bán đất công này và đã được các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền đồng ý thì sẽ có hội đồng, thực hiện theo đúng các bước mà pháp luật quy định chứ không thể giao cho người có chức danh là Tổ trưởng Dân phố như ông thực hiện được.
Vậy, việc bán thửa đất này được thực hiện như thế nào? Số tiền đó được quản lý, sử dụng ra sao? Rất cần UBND quận Kiến An làm rõ. Đồng thời, đề nghị UBND quận Kiến An sớm có trả lời công luận về nội dung bài báo “Lãnh đạo phường Văn Đẩu ép dân “hối lộ” đất”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc khi có tình tiết mới.
Tố Hoa - Hà Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra TP Hải Phòng đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Trường Tân do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành làm chủ đầu tư.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra số 13/KL-TT ngày 24/10/2025 về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh (Dự án Khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận).
Thu Huyền
Trần Quý
Hải Lương
Hải Lương
Trọng Tài
Thu Huyền
Chu Tuấn
Trần Quý
Nguyệt Huy
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh