Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/08/2012 - 19:48
(Thanh tra)- Bà Phạm Thị Y (ủy quyền cho ông Dương Văn Trang), ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự khiếu nại yêu cầu nâng mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm (CLN) từ 260.000 đồng/m2 lên 1.000.000 đồng/m2 và yêu cầu bồi thường bổ sung diện tích 5,26m2 do thực hiện dự án (D.A) nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (tuyến tránh thị xã Hồng Ngự).
>>Xã và huyện đều sai
Tiếp thu phản ánh của Báo Thanh tra, ngày 4/12/2012, UBND huyện Thanh Oai có Báo cáo số 206/BC-UBND thừa nhận việc vi phạm của ông Lê Huy Trụ và bà Tào Thị Mai lấn chiếm đất công, xây nhà ở và nhà xưởng trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường là đúng.
Tuy nhiên, UBND huyện Quốc Oai chối bỏ trách nhiệm quản lý của mình, cho rằng nội dung công dân phản ánh lãnh đạo xã Tam Hưng và huyện Thanh Oai có dấu hiệu bao che cho hành vi ngang nhiên lấn chiếm đất công, xây nhà xưởng và nhà ở trên gần 2.000 m2 đất nông nghiệp và buôn bán hàng giả là không có cơ sở.
Về nội dung này, Báo Thanh tra khẳng định: Hàng loạt sai phạm của vợ chồng ông Lê Huy Trụ và bà Tào Thị Mai đã diễn ra liên tục trong 4 năm liền, thế nhưng chính quyền cấp xã chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. Công trình của cá nhân vẫn tiếp tục xây dựng và đi vào hoạt động ổn định. Đơn thư của công dân phản ánh lên huyện Quốc Oai, thì huyện vẫn chưa có biện pháp hỗ trợ giúp xã giải quyết sai phạm. Đến khi vụ việc bị phanh phui, thanh tra vào cuộc thì cả huyện và xã mới phối hợp thực hiện theo kết luận của thanh tra, xử lý kỷ luật: Khiển trách đối với ông Đào Văn Lâm và bà Nguyễn Thị Hằng (nguyên công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường). Còn đối với ông Đàm Văn Vui, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, UBND huyện Quốc Oai sẽ tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan Đảng có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Như vậy, nếu không có sự bao che thì làm sao để tồn tại sai phạm trong nhiều năm đến thế?
Về nội dung Báo Thanh tra phản ánh ông Lê Huy Trụ buôn bán hàng giả, UBND huyện Thanh Oai trả lời rằng: Hồ sơ vụ việc đang trong quá trình chờ xét xử. Đây là nội dung trả lời sai của huyện. Bởi, tại Báo cáo số 206, huyện đã thông báo vụ việc đang chờ xét xử. Nhưng, theo tìm hiểu của phóng viên thì vụ việc đã được xét xử ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 4 tháng! Rõ ràng, huyện không cập nhật được thông tin các vụ việc quan trọng có liên quan tới công tác quản lý trên địa bàn.
Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với hàng loạt tồn tại trong quản lý, bảo vệ rừng và tài chính tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi hơn 643 triệu đồng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
(Thanh tra) - Phần lớn vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp có liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vấn đề lịch sử để lại. Muốn xử lý hiệu quả cần nhận diện đúng bản chất, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường đối thoại và quản lý vụ việc xuyên suốt từ phát sinh đến khi được giải quyết thực chất.
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Trần Kiên
Thu Huyền
Phú Đức
T.Thanh
Đông Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Trọng Tài
Hương Giang
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Hương Giang
Bích Tuệ
Hương Giang