Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ bảy, 17/10/2026 - 10:06
(Thanh tra) - Dù nỗ lực hồi phục và giữ mốc 1.700 điểm trong phiên cuối tuần, VN-Index vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh gần 30 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn và đà bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng của khối ngoại.
Chứng khoán tuần qua vẫn giảm gần 30 điểm do áp lực cổ phiếu trụ. Ảnh minh họa: AI
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch từ ngày 12 - 16/10 đầy khó khăn khi chỉ số VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm và liên tục đối mặt với áp lực rung lắc mạnh. Mặc dù lực cầu bắt đáy xuất hiện vào phiên ngày thứ 6 giúp chỉ số lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm, diễn biến chung của toàn thị trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co và ảm đạm.
Ngay từ phiên mở màn đầu tuần, áp lực bán dâng cao đã khiến VN-Index sụt giảm hơn 14 điểm. Đà điều chỉnh tiếp tục kéo dài trong 3 phiên tiếp theo và có thời điểm đẩy chỉ số thủng ngưỡng 1.700 điểm, đánh dấu chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.
Dù phiên cuối tuần (16/10) thị trường hồi phục thêm 0,45% (tăng hơn 7,5 điểm), nhịp hồi này không đủ để bù đắp các phiên giảm sâu trước đó. Đóng cửa tuần giao dịch, VN-Index dừng tại 1.705,91 điểm, giảm tổng cộng 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước. Cùng xu hướng, chỉ số HNX-Index lùi về mức 259,13 điểm, giảm 2,47 điểm (-0,94%).
Diễn biến tiêu cực của chỉ số phần lớn xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng kể nhất là áp lực đến từ VIC và VHM khi bộ đôi này lấy đi tổng cộng gần 25 điểm của VN-Index trong tuần; riêng mã VIC đã khiến chỉ số mất hơn 16,6 điểm. Bên cạnh đó, các mã lớn khác như BSR, GAS, STB, LPB và GVR cũng tạo gánh nặng đáng kể khi khiến chỉ số mất thêm khoảng 10 điểm.
Ở chiều nâng đỡ, nhóm ngân hàng với sự dẫn dắt của CTG, MBB, TCB, VPB, SHB đóng góp hơn 6 điểm, cùng sự hỗ trợ gần 1,5 điểm từ HPG. Dù vậy, nỗ lực của nhóm này chưa đủ để xoay chuyển cục diện trước áp lực đè trụ quá lớn.
Xét theo ngành nghề, phần lớn các nhóm ngành đều dao động trong biên độ hẹp và có sự phân hóa mạnh mẽ. Tiêu dùng không thiết yếu là nhóm tăng tích cực nhất (+1,41%) nhờ đà phục hồi của MWG (+1,51%), PNJ (+3,3%) và VPL (+2,6%), bất chấp sắc đỏ tại DGW, TNG, PET hay CTF.
Trong khi đó, bất động sản là nhóm diễn biến kém khả quan nhất (-0,13%), chủ yếu do đà giảm của cổ phiếu đầu ngành VIC (-1,38%), lấn át sắc xanh tại VHM (+3,57%), KDH (+3,66%) và VRE (+1,11%).
Một rào cản lớn khác đối với tâm lý nhà đầu tư là hoạt động bán ròng quyết liệt từ khối ngoại. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng sàn HOSE chịu áp lực xả ròng xấp xỉ 3.000 tỷ đồng và HNX hơn 105 tỷ đồng.
Tâm điểm bán ròng của khối ngoại tập trung tại VIC (hơn 417 tỷ đồng), TCB (gần 282 tỷ đồng), VIX (gần 214 tỷ đồng) và FPT (hơn 202 tỷ đồng), bên cạnh các mã VCI, VHM, HDB, MSB, ACB, VPB. Ngược lại, MBB là điểm sáng hiếm hoi khi dẫn đầu chiều mua ròng với 230 tỷ đồng, theo sau là PVT với 95 tỷ đồng.
Nhận định về xu hướng, các công ty chứng khoán tỏ ra khá thận trọng. Theo Chứng khoán Asean (Aseansc), việc VN-Index vận động dưới các đường trung bình động ngắn hạn (MA10, MA20) phản ánh trạng thái suy yếu, dù các chỉ báo kỹ thuật RSI và MFI rơi vào vùng quá bán có thể kích hoạt các nhịp hồi phục kỹ thuật.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy lực cầu chưa đủ quyết liệt để thiết lập vùng cân bằng vững chắc. Đồng quan điểm, Chứng khoán VCBS dự báo các nhịp rung lắc, điều chỉnh có thể tiếp diễn trong các phiên tới, với vùng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index nằm quanh ngưỡng 1.685 điểm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù nỗ lực hồi phục và giữ mốc 1.700 điểm trong phiên cuối tuần, VN-Index vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh gần 30 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn và đà bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng của khối ngoại.
B.S
(Thanh tra) - Tại Hội nghị cấp cao các Bộ trưởng Tài chính về Tương lai hợp tác quốc tế về thuế tại Liên hợp quốc, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng đoàn Việt Nam, đã có bài phát biểu, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng vào tiến trình đàm phán, hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế hiệu quả, cân bằng, minh bạch và có tính khả thi.
Hà Anh
Thiên Tâm
Thiên Tâm
Thiên Tâm
Thiên Tâm
Thái Hải
Thùy Dương
Thành Công
B.S
H.T
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Phạm Xuân Nha