Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra nợ xấu

Thứ sáu, 30/10/2015 - 08:43

(Thanh tra)- Việc nợ xấu được “gom” vào Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mà chưa giải quyết triệt để, là nguy cơ đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế, khiến chuyên gia và các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lo lắng…

Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để xử lý triệt để nợ xấu (Ảnh minh họa)

Nợ xấu chỉ mới được “xúc” ra khỏi ngân hàng

Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay, nợ xấu còn 2,9% (tháng 9/2012 là 17,43%) và đã giảm 17 tổ chức tín dụng. Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân đánh giá, bài toán xử lý nợ xấu đang đúng hướng, đúng hoàn cảnh, điều kiện nên đạt được kết quả. Các chuyên gia quốc tế cũng nhận định chúng ta xử lý đúng hướng. “Bài học kinh nghiệm xử lý nợ xấu bắt đầu từ thị trường bất động sản, giờ thị trường ấm lên là đúng, thể hiện các giải pháp của chúng ta đúng liều”, ông Ngân nói.

Tuy nhiên, nhiều ĐBQH vẫn lo lắng. Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Bùi Đức Thụ cho rằng, chúng ta chưa xử lý được căn cơ nợ xấu. Thực chất, chúng ta chỉ mới “xúc” được nợ xấu ra khỏi kênh tín dụng ngân hàng rồi chuyển sang VAMC mà thôi. Các chuyên gia ngân hàng cho rằng, cơ chế xử lý nợ xấu “từ ngọn” như vậy còn “xấu hơn cả nợ xấu”. Bởi khi VAMC mua nợ xấu, các ngân hàng sẽ được công nhận “sạch”, được tiếp tục cấp tín dụng bình thường trong khi nguyên nhân nội tại của tổ chức tín dụng (TCTD) dẫn đến phát sinh nợ xấu chưa được thay đổi, giải quyết.

Thực tế, thời hạn vay tín dụng của người dân, doanh nghiệp thường không bằng một chu kỳ sản xuất là cơ hội cho các TCTD hoặc cán bộ TCTD “móc ngoặc” với khách hàng, cho vay “nóng” với lãi suất cao để đáo hạn hợp đồng tín dụng. Hình thức cho vay trả nợ này, khách hàng sẽ không bị liệt vào danh sách “nợ xấu”, được thực hiện hợp đồng tín dụng mới với khoản vay thậm chí cao hơn, đồng nghĩa với nguy cơ phát sinh cục nợ xấu to hơn.

Giải pháp đưa nợ xấu xuống dưới 3%

Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, ngay cả khi cơ quan tố tụng vào cuộc cũng thấy “vô phương” vì bên nhận bảo đảm nào cũng có giấy tờ hợp pháp, các khoản nợ khó thu hồi lại được. Có khi còn gắn với một vụ án hình sự và một quy trình tố tụng phức tạp, kéo dài.

“Nợ công, nợ xấu không giải quyết được thì vẫn là nguy cơ tiềm ẩn cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh và cho rằng, Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3%.

“Tiềm lực nền kinh tế của Việt Nam rất thấp. Chỉ biến động giá xăng dầu thôi đã phải chạy theo điều chỉnh rồi. Nếu không có những giải pháp đồng bộ, những tác động xấu sẽ càng lớn, chúng ta sẽ bị “nuốt chửng” trong cạnh tranh, mở cửa thị trường, khó có chỗ đứng trong nền kinh tế thế giới”- ông Thụ nhấn mạnh.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chính  phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, tạo thuận lợi cho các TCTD và VAMC hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

SeABank ra mắt 3 tính năng mới dành cho Khách hàng Ưu tiên trên SeAMobile

SeABank ra mắt 3 tính năng mới dành cho Khách hàng Ưu tiên trên SeAMobile

(Thanh tra) - Với định hướng kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm số đẳng cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khác biệt cho Khách hàng Ưu tiên, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt 3 tính năng mới chuyên biệt trên ứng dụng SeAMobile. Đây là bước tiến của SeABank trong hành trình nâng tầm trải nghiệm Hội viên Ưu tiên SeAPremium với thông điệp: “Một chạm số hóa - Mở khóa đặc quyền SeAPremium”. 

PV

12:03 25/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm