Tại kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ ra nhiều vi phạm của ông Lê Văn Thái - Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột. Cụ thể, hằng năm, trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm mới tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, Hiệu trưởng không trao đổi, không thông qua lãnh đạo nhà trường và cán bộ quản lý nhà trường.

Năm học 2021-2022 và 2022-2023, Hiệu trưởng giảng dạy bộ môn Toán nhưng không sinh hoạt ở Tổ Toán - Tin.

Năm học 2021-2022 và 2022-2023, đối với môn Toán: Do Tổ Toán - Tin thiếu tiết theo định mức nên trước khi duyệt thừa giờ, phó hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn), Tổ trưởng Tổ Toán - Tin có báo cáo (trao đổi trực tiếp) với Hiệu trưởng về quy định đối với những tổ thiếu tiết thì sẽ không kê khai thanh toán thừa giờ cho các cá nhân trong tổ (nếu có thừa giờ). Tuy nhiên, Hiệu trưởng không thống nhất nên nhà trường vẫn thực hiện việc chi thừa giờ cho Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm phổ biến trong đơn vị Quy chế Chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023 (sau khi đã được góp ý và hoàn chỉnh).

Hai phó hiệu trưởng, cấp uỷ Chi bộ không được họp để trao đổi chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023 và 2023-2024, không được trao đổi về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn (khi có thay đổi so với năm học trước).

Chưa xem xét, xử lý chưa kịp thời, đầy đủ kiến nghị của Ban Thanh tra Nhân dân quý IV/2022 và quý I, II, III/2023. (Đến ngày 30/10/2023 mới trả lời kiến nghị của Ban Thanh tra Nhân dân quý I, II, III/2023, ngày 17/11/2023 trả lời kiến nghị quý IV/2022). Hiệu trưởng thực hiện chưa đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 02 ngày 30/1/2018 của Công đoàn Giáo dục.

Kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục chưa được Hiệu trưởng công khai đầy đủ; Hiệu trưởng thực hiện chưa đảm bảo thời điểm và thời gian thực hiện công.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm chính thuộc chính ông Lê Văn Thái, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trong các năm học 2022-2023 và 2023- 2024; trách nhiệm trong công tác phối hợp tham mưu của Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trường các năm học 2021-2022 và 2022- 2023.

Chưa hết, việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ các khoản chi tại Trường THPT Buôn Ma Thuột đã quyết toán có những thiếu sót như: Thiếu chữ kí của kế toán, của người đề xuất thanh toán, một số hồ sơ khi kiểm tra thiếu chứng từ chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoàn thành; một số hồ sơ thanh toán, hàng hóa mua hàng mua về không có biên bản bàn giao, không có người nhận sử dụng; hồ sơ sửa chữa không có dự toán, không có giấy đề xuất nhu cầu, không có biên bản kiểm tra thực trạng tài sản hư hỏng, không có căn cứ, cơ sở xác định định mức tiêu hao vật tư...

Những vi phạm của Hiệu trưởng Lê Văn Thái trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trường THPT Buôn Ma Thuột, đã khiến không ít giáo viên trong trường phản ứng. Ban Thanh tra Nhân dân đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của ông Thái. Bởi đây là ngôi trường có bề dày lịch sử gần 70 năm. Sắp đến ngày kỷ niệm, song những phản ánh về vi phạm của ông Thái chưa được xử lý dứt điểm.

Trước đó, Báo Thanh tra đưa tin, trong kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại Trường THPT Buôn Ma Thuột như: Thanh toán tiền thừa giờ cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái không đúng quy định hơn 43 triệu đồng. Các năm học 2022-2023 và 2023-2024, nhà trường chi ngân sách Nhà nước có nhiều nội dung chi sai, chi vượt định mức theo các quy định. Số tiền chi sai, chi vượt trên 419 triệu đồng, trong đó, nhiều khoản chi cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái.

Có 32 hồ sơ chi từ ngân sách Nhà nước thiếu minh chứng lên tới hơn 240 triệu đồng. Nhiều khoản thu chi không đúng quy định lên tới hàng trăm triệu đồng. Chưa hết, quỹ của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, nhưng Hiệu trưởng vẫn “thò tay” ký, chi tiêu nhiều khoản không đúng quy định…

Anh Minh