Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND huyện Hạ Hòa tặng giấy khen cho Hào Nam Group

Nam Dũng

Thứ sáu, 27/10/2023 - 07:00

(Thanh tra)- Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được UBND huyện Hạ Hòa cấp cho người dân, nhưng họ không được nhận đất trên thực địa để sử dụng, khi bỏ tiền ra mua đất của đơn vị được UBND huyện Hạ Hòa khen thưởng.

Giấy khen của UBND huyện Hạ Hòa tặng Hào Nam Group. Ảnh: ND

Đề nghị thanh tra toàn diện việc cấp sổ đỏ của UBND huyện Hạ Hòa

Ngay khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết “Ai tiếp tay cho Hào Nam Group phân lô, bán nền?” tại Hạ Hòa, phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều người mua đất phân lô, bán nền cùng tại vị trí đất trên tờ bản đồ số 37, khu 4, thị trấn Hạ Hòa, mặc dù đã được UBND huyện Hạ Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cả năm nay, nhưng không nhận được đất trên thực tế.

Cụ thể, sổ đỏ được cấp cho thửa số 126-6, tờ bản đồ số 37, được UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 12/12/2022, diện tích 112,5m2 (đất ở đô thị 50m2, đất trồng cây lâu năm 62,5m2).

Thửa số 126-5, tờ bản đồ số 37, cấp ngày 19/11/2022, diện tích 112m2 (đất ở đô thị 50m2, đất trồng cây lâu năm 62m2).

Thửa số 126-5C, tờ bản đồ số 37, cấp ngày 19/11/2022, diện tích 112,5m2 (đất ở đô thị 50m2, đất trồng cây lâu năm 62,5m2).

Cùng với thửa đất số 126-6B, tờ bản đồ số 37, diện tích 112m2 (đất ở đô thị 50m2, đất trồng cây lâu năm 62m2) đã được cấp sổ đỏ số DI 309052, ngày cấp 12/12/2022, đã có 4 thửa đất được UBND huyện Hạ Hòa cấp sổ đỏ tách từ tờ bản đồ số 37, khu 4, thị trấn Hạ Hòa, được Công ty Cổ phần tập đoàn Hào Nam (Hào Nam Group) bán cho người mua.

Những người mua cho biết, còn rất nhiều người khác cũng đang gặp hoàn cảnh tương tự khi mua đất đã được cấp sổ đỏ, nhưng không được nhận đất.

Phóng viên Báo Thanh tra đã đến trụ sở liên hệ với UBND huyện Hạ Hòa để làm rõ, được UBND huyện giao cho thị trấn Hạ Hòa và Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời.

UBND thị trấn Hạ Hòa, tại văn bản trả lời của mình, khẳng định: “Kiểm tra hồ sơ, tài liệu xác định từ trước tới nay không có cơ quan chức năng nào cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thực hiện việc phân lô, bán nền tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa”.

Vậy ai đã ký xác nhận tham mưu để Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa cấp 4 sổ đỏ nêu trên và các sổ đỏ đó đều được tách từ tờ bản đồ số 37, khu 4, thị trấn Hạ Hòa?

Các thửa đất này đều có diện tích lô nhỏ nhất là 73,2m2 và lô lớn nhất là 155,9m2 đúng như sơ đồ phân lô, tách thửa trong quảng cáo của Hào Nam Group, có 33 lô đất từ sổ đỏ số DI1764001 ghi trên hợp đồng mua bán chuyển nhượng với các khách hàng.

Những sổ đỏ được tách và cấp cho người dân, nhưng không có đất giao trên thực tế. Ảnh: ND

Theo quy định của Luật Đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì đầu tiên UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Tiếp theo, Văn phòng Đăng ký đất đai khi nhận được hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trước khi Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa ký cấp sổ đỏ cho các trường hợp nêu trên thì UBND thị trấn Hạ Hòa phải ký xác nhận, tiếp theo, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra và xác nhận trước khi gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thêm lần nữa rồi trình Chủ tịch UBND huyện ký cấp sổ đỏ.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cấp các sổ đỏ này tại huyện Hạ Hòa để làm sáng tỏ vụ việc.

Lý do chưa có đất để giao cho người có sổ đỏ, theo người dân là bởi đất chưa được san gạt xong. Ảnh: ND

Hào Nam Group có dấu hiệu lừa đảo?

Theo giới thiệu được biết, Hào Nam Group được thành lập ngày 9/10/2020, sau 3 năm, đã chứng minh được năng lực và khẳng định vị trí trên thị trường bất động sản.

Riêng tại huyện Hạ Hòa, ngoài miếng đất tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa, đơn vị này đã bán cho rất nhiều người và được cấp sổ đỏ, nhưng lại không thể bàn giao được đất trên thực tế vì... không có đất.

Còn những xã khác trên địa bàn cũng có sự quảng cáo rao bán các dự án phân lô, bán nền như: Xã Hiền Lương, Xuân Áng, Tứ Hiệp… cũng được rao bán các hình thức tương tự. Thực tế cũng chỉ là những mảnh của các hộ dân, trong đó bao gồm đất thổ cư kèm đất rừng sản xuất. Khi tiến hành san gạt hạ cốt nền thế là rao bán theo dạng phân lô, bán nền.

Những người mua đất và được cấp sổ đỏ của Hào Nam Group tại tờ bản đồ số 37, khu 4, thị trấn Hạ Hòa rất bức xúc trước việc họ liên tục yêu cầu công ty này bàn giao mặt bằng đất tại thực địa, còn công ty hết lần này đến lần khác khất lần mà không giao cho họ.

Ở đây có dấu hiệu của việc lừa đảo người mua đất khi phía Hào Nam Group đưa ra thông tin mập mờ về sản phẩm bất động sản tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa bán cho khách hàng thu lợi số tiền khá lớn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tín dụng sẽ ra sao khi tiếp tục bị đề nghị bổ sung tài sản thế chấp cho trái phiếu?

Tín dụng sẽ ra sao khi tiếp tục bị đề nghị bổ sung tài sản thế chấp cho trái phiếu?

(Thanh tra) - Tập đoàn Novaland mới đây bị trái chủ sở hữu lô trái phiếu có giá trị hơn 860 tỉ đồng đòi phải bổ sung thêm tài sản thế chấp. Đáng lưu ý, đây cũng là lô trái phiếu Tập đoàn Novaland nhiều lần bổ sung tài sản đảm bảo, và dời thời điểm đáo hạn vào tháng 3/2023 dời sang tháng 3/2025.

Công Thắng - Thành Nam

15:03 22/10/2024
Liên danh Toàn Thành - Hưng Thịnh Phát có hành vi gian lận tại 2 gói thầu do BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư

Liên danh Toàn Thành - Hưng Thịnh Phát có hành vi gian lận tại 2 gói thầu do BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư

(Thanh tra) - Theo hồ sơ thu thập, trong năm 2023, Liên danh Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành - Công ty CP Hưng Thịnh Phát đã tham gia 2 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp Kiên Giang (BQLDA dân dụng và công nghiệp Kiên Giang). Tuy nhiên, tại cả 2 gói thầu, liên danh này đều bị phát hiện đã có hành vi gian lận trong đấu thầu…

Chu Tuấn

18:20 21/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm