Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ hai, 10/03/2025 - 13:55
(Thanh tra) - Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Công an Đà Nẵng phát lệnh truy nã đối với Trịnh Văn Thái. Ảnh: C.A
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trước đó, Thái đã bị khởi tố về tội danh trên nhưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc cơ quan công an phải phát lệnh truy nã đặc biệt.
Công an Đà Nẵng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về đối tượng, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có quyền bắt và đưa Trịnh Văn Thái đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở Hà Nội) cùng 24 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".
Kết quả điều tra cho thấy, Nam và Ngọ đã tuyển dụng 1.000 nhân viên, mở 44 văn phòng trên toàn quốc (gồm 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác) để tổ chức lừa đảo. Các đối tượng này hoạt động tinh vi, bài bản với quy trình tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân chuyên nghiệp. Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 5.200 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là thông tin được TAND tỉnh Lai Châu cho biết tại Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn quý 3, 4 năm 2025 của các TAND khu vực, theo phương thức trực tuyến đến 4 điểm cầu ở 4 TAND khu vực, chiều ngày 23/3.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Theo TS Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Nghiệp vụ I, Trường Cán bộ Thanh tra, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện thể chế về kiểm tra của cơ quan thanh tra” là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra trong giai đoạn hiện nay.
Lê Phương
Nam Dũng
Nam Dũng
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Hoàng Hưng
Trần Kiên
H.T
Thiên Tâm
Thanh Lương
Hương Giang
Lê Phương
Thu Huyền