Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

17 năm tù cho kẻ đâm chết người chỉ vì 500.000 đồng

Thứ năm, 08/09/2016 - 08:55

(Thanh tra) - Sáng 7/9, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) về tội danh giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Cương trước vành móng ngựa. Ảnh: HY

Theo cáo trạng, ngày 17/3/2016, Cương gặp anh Võ Tiến Dũng (trú cùng phường) cầm cố chiếc điện thoại iPhone 4s lấy 500.000 đồng để mua ma túy đá sử dụng. Anh Dũng sau đó đã bán lại chiếc điện thoại của Cương cho một khách hàng khác.

18h ngày 19/3, Cương gặp anh Dũng để chuộc lại điện thoại nhưng anh Dũng cho biết chiếc iPhone của mình đã bị bán đi, Nguyễn Văn Cương đã dùng dao nhọn đâm một nhát từ sau lưng khiến anh Dũng gục tại chỗ.

Nạn nhân được xác định bị đâm xuyên phổi trái dẫn tử vong. Gây án xong, Cương tới công an thị xã Kỳ Anh đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm, Cương cúi đầu thừa nhận và mong gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi đã gây ra.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà tước đoạt mạng sống của người khác, Hội đồng xét xử phạt Cương 17 năm tù giam.

Hải Yến`

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

40 văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo

40 văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo

(Thanh tra) - Bộ Tư pháp cho biết, đến hết ngày 17/3/2026, trong 40 văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau…

Minh Nguyệt

13:02 18/03/2026
Tăng cường hiệu lực quản lý ngành trồng trọt: Siết chặt kỷ cương qua công tác kiểm tra chuyên ngành

Tăng cường hiệu lực quản lý ngành trồng trọt: Siết chặt kỷ cương qua công tác kiểm tra chuyên ngành

(Thanh tra) - Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Trang Nguyệt

12:45 18/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm