Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 27/02/2026 - 18:21
(Thanh tra) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: T.N
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên có các bị can khác gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…
Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Thiêm đã có một tiền án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án (xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), tuy không được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài”, nhưng bị can Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để trình bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc…
Sai phạm của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm đã gây thất thoát 803 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 4/2025, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng hai cựu Thứ trưởng gồm ông Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Viết Tiến và nhiều lãnh đạo cấp vụ của Bộ Y tế vừa bị “điểm tên” trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Theo kết luận thanh tra, cựu Bộ trưởng cùng hai cựu Thứ trưởng đã có hành vi vi phạm trong nhiều khâu. Từ đó, để xảy ra nhiều sai phạm gây thiệt hại và lãng phí lên đến hơn 1.200 tỉ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách thời kỳ đó đã có vi phạm trong phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng các điều kiện; kết luận chỉ đạo trái pháp luật về đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của người quyết định đầu tư.
Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quản lý dự án không đáp ứng năng lực về kinh nghiệm, chuyên môn. Cơ quan Thanh tra cho rằng những người này còn “cố ý vi phạm, cố ý báo cáo sai, không trung thực, khách quan và tiếp thu thẩm định của các cơ quan chuyên môn”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Toà án Nhân dân (TAND) khu vực 6 - Quảng Ninh cho biết, kết quả công tác hòa giải, đối thoại không chỉ giúp giảm áp lực xét xử mà còn góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài, giữ gìn ổn định xã hội.
Nam Dũng
Nam Dũng
Nam Dũng
Nam Dũng
Hương Giang
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thái Hải
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Minh Nghĩa