Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/10/2015 - 09:51
(Thanh tra) - Phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục Bắc- Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tàu tốc độ cao tốc 350km/h. Đây là thông tin đáng chú ý về chiến lược và quy hoạch phát triển đường sắt vừa được ngành Đường sắt công bố chiều 13/10, tại Hà Nội.
Đường sắt Việt Nam sẽ phát triển theo hướng hiện đại trong các giai đoạn tới. Ảnh: O.H
Cũng trong tầm nhìn giai đoạn 2050, ngành Đường sắt sẽ đáp ứng tối thiểu 5 - 8% thị phần vận tải hành khách và 5 - 6% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được trên 30% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 đáp ứng được 3 - 4% thị phần vận tải hành khách và 4 - 5% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được 15 - 20% thị phần vận tải khách đô thị.
Trong thời gian gần nhất từ nay đến năm 2020 các con số tương ứng của các thị phần vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách đô thị là từ 1 - 2%; 1 - 3% và 4 - 5%.
Mục tiêu của chiến lược và quy hoạch nhằm phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; đảm bảo giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.
Để đạt được định hướng và mục đích nêu trên, ngành Đường sắt đã xác định rõ 3 nhóm giải pháp đó là: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đầu tư kết cấu hạ tầng và huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp đường sắt nhằm tăng thị phần vận tải.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ việc xác định hành vi vi phạm về lấn, chiếm đất trong các trường hợp cụ thể, cần phải căn cứ vào hồ sơ, quá trình sử dụng đất được lưu giữ tại địa phương nơi có đất.
Thành Công
(Thanh tra) - Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho trong quý III/2026 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.
Giang Sơn
Chu Tuấn
Giang Sơn
Giang Sơn
Thu Huyền
Thùy Trang
PV
Trí Vũ
PV
Trần Quý
Thanh Lương
PV