Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/05/2019 - 09:36
(Thanh tra) - Báo cáo tài chính của TNS Holdings cho thấy doanh thu Quý 1/2019 của đơn vị này đạt 109.8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là năm thứ ba TNS Holdings có kết quả kinh doanh tăng liên tiếp.
TNS Holdings luôn tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành tòa nhà
Kết quả kinh doanh của TNS Holdings ghi nhận doanh thu Quý 1/2019 đạt 109.8 tỷ đồng, bằng 21% doanh thu cả năm 2017 (517.4 tỷ đồng), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018 đã dẫn tới lợi nhuận gộp của đơn vị này tăng mạnh, đạt 43 tỷ đồng (tăng 58% so với quý 1/2018).
Trong kỳ, các khoản chi phí của TNS Holdings cũng tăng 29%, nhưng kết quả LNST vẫn đạt 26 tỷ đồng tăng 60% so với quý 1/2018.
Quý 1/2018
Quý 1/2019
Thay đổi (%)
DTT
89.7
109.8
22%
Lợi nhuận gộp
27.2
43.0
58%
Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN+ Chi phí tài chính
7.4
9.5
29%
Lợi nhuận sau thuế
16.4
26.2
60%
Được biết, năm 2019, TNS Holdings đề xuất kế hoạch doanh thu thuần 681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1/2019 công ty mới hoàn thành được 16% mục tiêu về doanh thu nhưng đã đạt được 30% mục tiêu về lợi nhuận.
Triển vọng kinh doanh của TNS Holdings được nhận định là rất khả quan khi nhu cầu về dịch vụ quản lý bất động sản luôn hiện hữu.
Theo Thông tư 02, khi các dự án bất động sản đi vào vận hành, các chủ đầu tư, cư dân, khách thuê văn phòng luôn luôn cần các đơn vị vận hành quản lý chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ trọn gói và để đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan quản lý.
Nhu cầu này luôn luôn hiện hữu trong suốt vòng đời hoạt động của một dự án mà ít bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản. Đây là một thuận lợi cho TNS Holdings và các công ty trong ngành khi quy mô thị trường không bị giảm đi theo chu kỳ kinh tế hoặc chu kỳ của ngành Bất động sản.
Nguyệt Vũ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời điểm hiện tại được xem là khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản bởi sức mua rất thấp. Nhằm “vượt bão”, nhiều chủ đầu tư địa ốc phía Nam đã thực hiện một bước đi hết sức chiến lược bằng cách gỡ khó pháp lý từ bên trong hoặc M&A dự án đợi cơ hội.
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ xác định, trong 36 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Xây dựng, có 5 cơ sở chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 11 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn thành. Đáng chú ý, 17 cơ sở được xác định là nguồn lực chưa được khơi thông.
Lê Phương
PV
PV
Theo EVNNPC
Văn Thanh
Thanh Nhung
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Hải Hà
Thanh Lương
VP
Trung Hà
Hòa Bình
H.T