Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thêm nhiều ý kiến đóng góp xác đáng

Thứ tư, 23/04/2014 - 09:10

(Thanh tra) - Tháng 1/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo 3 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 và đưa ra lấy ý kiến. Ngày 22/4, tại Hà Nội, Liên minh Đất đai (LANDA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Công bố kiến nghị góp ý cho một số dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013 với nhiều ý kiến xác đáng.

Hồ sơ liên quan đến quản lý, sử dụng, cho thuê, thu hồi đất đai phải được công khai minh bạch. Ảnh: TQ

Đối với chuyên ngành quản lý đất đai tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai, các đại biểu cho rằng cần bổ sung quy định về công khai, minh bạch hồ sơ tại Điều 82 của Dự thảo Nghị định về áp dụng thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung Khoản 5 Điều 82 như sau: Hồ sơ của người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; hồ sơ địa chính của diện tích đất được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng, được gia hạn sử dụng; quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng được công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Trường hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện không có trang thông tin điện tử thì phải chuyển việc công khai này lên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp trên và công khai tại văn phòng của cơ quan mình.

Về Quy định về yêu cầu lấy ý kiến người dân trong quản lý đất đai, ông Nguyến Đức Thịnh - Liên minh Đất đai kiến nghị, cần xem xét sửa đổi Khoản 1 và bổ sung nội dung mới (giữ nguyên Khoản 2) Điều 15 Dự thảo theo hướng. Tài liệu đưa ra lấy ý kiến bao gồm Báo cáo thuyết minh về dự kiến phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được công khai trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Cùng với việc công khai các tài liệu quy định tại Điểm a của Khoản này, phải công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận thư bưu điện, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và tên người, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân. Các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và người dân và văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến được công khai trên các trang thông tin điện tử quy định tại Điểm a của Khoản này. 

Đối với các nhóm người yếu thế như: Phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số cần có các cách thức lấy ý kiến theo các nhóm riêng để đảm bảo họ có tiếng nói chân thực trong quá trình lấy ý kiến. 

03 Nghị định lấy ý kiến đóng góp của Bộ TN&MT: Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (gồm 27 Điều và 12 Phụ lục trên 22 trang); Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gồm 21 Điều trên 16 trang); Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai (gồm 138 Điều trên 112 trang).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm