Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đã đồng bộ hơn 73 triệu thửa đất, công việc vẫn rất lớn đòi hỏi các địa phương tăng tốc

Nguyễn Thanh

Thứ sáu, 07/08/2026 - 10:14

(Thanh tra) - Tính đến 30/7/2026, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cả nước đã đồng bộ 73.161.310 thửa đất từ địa phương lên Trung ương qua Hệ thống Thông tin đất đai quốc gia (VNLIS), tương đương khoảng 72,7% tổng số 100.675.623 thửa đất trên phạm vi cả nước.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính. Dù hơn 72,7% thửa đất đã được đồng bộ, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi các địa phương tăng tốc thực hiện.

Cả nước đã đồng bộ hơn 73 triệu thửa thửa đất. Ảnh minh họa: VGP

Đáp ứng đầy đủ tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cả nước đã đồng bộ hơn 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, dẫu vậy, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn.

Trong tổng số dữ liệu đã đồng bộ, 38.597.571 thửa đất đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", đủ điều kiện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kết nối và chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, còn 34.563.739 thửa đất cần tiếp tục bổ sung, xác thực thông tin để hoàn thiện chất lượng dữ liệu; 27.514.313 thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có kết quả đồng bộ dữ liệu lũy kế cao nhất cả nước gồm Lào Cai, Quảng Trị, Thái Nguyên, Đồng Tháp và Hải Phòng. Trong khi đó, xét về số lượng thửa đất đã đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", nhóm dẫn đầu là Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Các tỉnh có tổng số dữ liệu thửa đất đã đồng bộ về Trung ương thuộc nhóm thấp gồm Cần Thơ, Cà Mau, Điện Biên, Huế, Đà Nẵng, trong đó, một số địa phương có tổng số thửa đất đồng bộ về Trung ương đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” thấp thuộc nhóm thấp cả nước gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Điện Biên, Cao Bằng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, trong tháng 7/2026 các địa phương phải tập trung xử lý nhóm thửa đất đã có hồ sơ nhưng chưa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời phấn đấu đến hết tháng 10/2026 cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, đến ngày 30/7, cả nước vẫn còn 34.563.739 thửa đất chưa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Trong đó, Lào Cai, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương còn số lượng thửa đất cần tiếp tục chuẩn hóa lớn nhất; ngược lại, Điện Biên, Hải Phòng và Thanh Hóa là những địa phương còn ít nhất.

Địa phương làm rõ khả năng hoàn thành dữ liệu đất đai theo mốc tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại theo từng tháng, sớm ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp phần mềm, tăng cường nhân lực phục vụ xác thực thông tin người sử dụng đất.

Đồng thời, Bộ cho rằng, cần phát huy vai trò của chính quyền cấp xã và cơ quan đăng ký đất đai trong hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký đất đai, cập nhật biến động và tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu.

Theo Báo cáo của Bộ, từ ngày 29/3-30/7/2026, cả nước đã xây dựng mới cơ sở dữ liệu cho 12.159.492 thửa đất. Tuy nhiên, vẫn còn 27.514.313 thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Phần lớn tập trung ở những khu vực chưa hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính hoặc có điều kiện thi công khó khăn.

Hiện, Bộ đang tổng hợp ý kiến từ các địa phương để đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu vào cuối tháng 10/2026 trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo đúng lộ trình, mà còn tạo nền tảng cho quản lý đất đai hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đã đồng bộ hơn 73 triệu thửa đất, công việc vẫn rất lớn đòi hỏi các địa phương tăng tốc

Đã đồng bộ hơn 73 triệu thửa đất, công việc vẫn rất lớn đòi hỏi các địa phương tăng tốc

(Thanh tra) - Tính đến 30/7/2026, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cả nước đã đồng bộ 73.161.310 thửa đất từ địa phương lên Trung ương qua Hệ thống Thông tin đất đai quốc gia (VNLIS), tương đương khoảng 72,7% tổng số 100.675.623 thửa đất trên phạm vi cả nước.

Nguyễn Thanh

10:14 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm