Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/05/2014 - 13:30
(Thanh tra)- Theo dự báo, những đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay sẽ kéo dài và ở nhiệt độ cao, trong khi đó, tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình năm 2014 của Hà Nội khoảng 10,5%; trong mùa hè công suất đỉnh có thể lên đến 2.595 MW, cao hơn công suất đỉnh trong hè năm ngoái gần 250MW. Như vậy, có thể thấy, nếu lưới điện phân phối và truyền tải không được củng cố để đáp ứng công suất đỉnh thì vào những ngày nắng nóng, Hà Nội rất dễ bị mất điện do sự cố hoặc do thiếu nguồn.
Nỗ lực
Dự báo được tình trạng trên và để đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm nay được an toàn, liên tục với chất lượng cao, EVN HANOI đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát những khu vực dân cư có mức độ tăng trưởng phụ tải cao để chủ động ứng phó. Tại quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, sản lượng điện tiêu thụ năm 2013 ở khu vực này tăng đột biến đến 150% nên đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện một số địa điểm. Từ đầu năm nay, Công ty Điện lực Từ Liêm đã rà soát các điểm có nhu cầu sử dụng điện cao và tăng cường đường trục hạ thế, cân đảo pha, nâng công suất, hoán chuyển máy biến áp... cũng như đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng thêm 15 trạm biến áp phân phối để đảm bảo nhu cầu phụ tải.
Quận Đống Đa với hơn 110 nghìn khách hàng, trong đó tỷ lệ phụ tải sinh hoạt chiếm 95%, vào mùa hè sản lượng điện thương phẩm của đơn vị tăng từ 30 - 50% so với các thời điểm khác trong năm. Công ty Điện lực Đống Đa đã đầu tư hơn 95 tỷ đồng cho các công trình phục vụ cấp điện hè 2014 như: Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22 kV tại Trạm biến áp phân phối Trung Liệt 6 từ Trạm 110 kV Thành Công, thi công 2 trạm biến áp phân phối mới với công suất 630 kVA để đáp ứng được nhu cầu phát triển của khu vực Hoàng Cầu mới,...
Đồng thời với việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế là tăng cường độ tin cậy lưới điện 110 kV, EVN HANOI đã chỉ đạo các đơn vị củng cố tất cả các đường dây và trạm biến áp mang tải cao và quá tải. Theo đó, bổ sung máy biến áp công suất 40 MVA tại Trạm 110 kV Văn Quán (Hà Đông) để đáp ứng được nhu cầu truyền tải công suất và điện năng của khu vực; nâng công suất máy biến áp lên 63 MVA tại trạm 110kV Đông Anh để đảm bảo cấp điện trong mùa hè 2014 và những năm tiếp theo.
Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, EVN HANOI tiếp tục yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình dự báo thời tiết để có giải pháp thích hợp.
Khó khăn
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết, một số D.A phát triển lưới điện trên địa bàn Hà Nội như đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, Hà Đông - Thành Công hiện đang triển khai khá chậm so với tiến độ phê duyệt, nếu không sớm khắc phục được tình trạng này thì mùa hè 2014, Hà Nội sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu điện.
Theo Quy hoạch phát triển lưới điện TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020, hệ thống lưới truyền tải 500, 220, 110kV của TP sẽ được thiết kế với cấu trúc đa mạch vòng, trong đó lưới 500kV là vòng ngoài, tiếp đến là vòng 220kV và các vòng 110kV. Các trạm biến áp 500kV được xây dựng, cải tạo mở rộng với quy mô công suất 710 máy biến áp 1 pha công suất đến 300MVA trong đó có 1 máy dự phòng. Đường dây 500kV sử dụng dây dẫn có tiết diện 330mm2, trong trường hợp truyền tải công suất lớn có thể tính toán dùng dây phân pha tiết diện lớn hơn là 400mm2; cột đường dây 500kV sử dụng cột thép nhiều mạch để có thể kết hợp nhiều cấp điện áp...
Trong những năm qua, để thực hiện những mục tiêu được đề ra trong quy hoạch, vượt qua nhiều khó khăn về vốn cũng như công tác giải phóng mặt bằng, một loạt công trình, dự án (D.A) quan trọng phát triển hệ thống lưới điện của TP đã được ngành Điện triển khai thực hiện, như: Đường dây 220kV Sóc Sơn - Vân Trì và trạm biến áp 220kV Vân Trì. Công trình này sau khi hoàn thành và đi vào vận hành đã góp phần không nhỏ bảo đảm cấp điện cho nhu cầu phụ tải của Hà Nội năm 2013.
Bước sang năm 2014, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của TP, ngành Điện tiếp tục cho triển khai nhiều D.A phát triển lưới điện quan trọng. Tuy nhiên, cũng như những D.A phát triển hệ thống lưới điện trước đó, ngoài những khó khăn về vốn thì công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trở ngại lớn của ngành Điện. Ngoài ra, theo đánh giá của EVN NPT, nhiều D.A phát triển hệ thống lưới điện của Hà Nội chậm còn do vướng quy hoạch.
D.A đường dây 220kV Vân Trì - Chèm do EVN NPT làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên tới 574,6 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 12/2012 và dự kiến đóng điện giai đoạn 1 tháng 12/2013. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng cho D.A vẫn còn vướng mắc. Phần móng cột, mặc dù đã bàn giao được 100% vị trí, nhưng trước đó, ở vị trí cột số 33, 34 do vướng nhà và đất ở không giải quyết được nên EVN NPT đã chủ động thống nhất với chính quyền địa phương chuyển vị trí.
Đối với phần hành lang tuyến, công tác kiểm đếm cho thấy, có 33 hộ dân có đất ở, nhà ở nằm trong hành lang tuyến nhưng đến nay chưa được huyện Đông Anh (TP Hà Nội) khảo sát giá đất và trình duyệt theo quy hoạch.
Công trình đường dây 220kV Hà Đông - Thành Công và mở rộng trạm biến áp 220kV Thành Công, vướng mắc chính trong quá trình thực hiện D.A là việc xin cấp phép xây dựng công trình. Hiện tại, D.A chỉ được cấp phép vào ban đêm và từng đoạn tuyến. Hết mỗi đoạn tuyến lại phải xin cấp phép tiếp. Trong quá trình xin phép đó ít nhất phải mất vài ngày dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.
Để giải quyết tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các đơn vị thực hiện D.A của ngành điện và các ngành chức năng, các quận, huyện của TP có D.A đi qua tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong việc hoàn thiện các thủ tục, rà soát, có ngay những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đồng thời, cũng yêu cầu muộn nhất ngày 20/4, các quận, huyện phải bàn giao mặt bằng cho EVN NPT triển khai 2 D.A lưới điện cấp bách trên để đảm bảo đủ điện cho Hà Nội trong mùa hè này và các năm tiếp theo. Nhưng hiện nay, đường dây 220 kV Vân Trì - Chèm (đoạn phía Bắc Sông Hồng), đoạn đi qua huyện Mê Linh, đường dây đi qua đất của 3 tổ chức: VINAXUKI, HAMATRA và Công ty TNHH dệt Vĩnh Phúc (VITEX), hành lang đường dây ảnh hưởng đến cây và nhà xưởng của các doanh nghiệp. Theo Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 7/1/2013 của UBND TP Hà Nội, các doanh trên chỉ được bồi thường về cây, còn nhà xưởng và đất nằm trong hành lang không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.
Ban Quản lý D.A các công trình điện miền Bắc (đại diện chủ đầu tư) đã làm việc với HAMATRA, doanh nghiệp có khoảng 20 cây cau vua nằm trong hành lang. Theo đơn giá bồi thường của UBND TP, giá bồi thường cao nhất cho cau vua là 250.000 đồng/cây. Doanh nghiệp chưa nhất trí với đơn giá trên với lý do cây đã trồng 10 năm, khi trồng là 800.000 đồng/cây; VINAXUKI đề nghị được hỗ trợ đất và nhà xưởng trong hành lang; VITEX chưa có đề xuất cụ thể vì chưa có ý kiến của Ban Giám đốc công ty và đối tác nước ngoài.
Trên địa bàn huyện Đông Anh hiện còn 3 khoảng cột thuộc 3 xã Nam Hồng (vị trí 6-8: có 18 hộ), xã Đại Mạch (vị trí 32-33: có 8 hộ), xã Võng La (vị trí 34-36: có 15 hộ). Các hộ gia đình có ý kiến đơn giá bồi thường đất ở theo quy định chưa sát với giá trị trường, đề nghị được bồi thường theo giá trị trường hoặc được mua đất tái định cư; xã Võng La, từ vị trí 34-42 có 10 hộ xây nhà trên đất nông nghiệp sau thời điểm 1/7/2004, theo quy định của UBND TP thì không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi nằm trong hành lang. Các gia đình vẫn yêu cầu phải hỗ trợ mới cho đơn vị thi công bắc dàn giáo và kéo dây.
Khoảng cột 10-11 thuộc Xí nghiệp Bắc Hà, chưa thi công kéo dây do Xí nghiệp có công văn yêu cầu được hỗ trợ đất thu hồi chân cột (480m2 x 135.000 đồng = 64.800.000 đồng). Do toàn bộ diện tích trên, Xí nghiệp cho hộ ông Nguyễn Đình Phùng đấu thầu nên phương án bồi thường được lập cho chủ hộ, mọi chế độ hỗ trợ đã được Ban AMB chi trả cho ông Phùng. Đây là D.A sử dụng vốn Nhà nước nên không có các khoản hỗ trợ ngoài chế độ chính sách quy định, không có nguồn khác để chi trả theo đề nghị của Xí nghiệp Bắc Hà. Dù Ban AMB và nhà thầu đã cố gắng, hỗ trợ 20.000.000 đồng, nhưng Xí nghiệp vẫn tiếp tục đòi hỏi được hỗ trợ thêm mới cho thi công kéo dây mặc dù Ban Giải phóng mặt bằng huyện Đông Anh đã trực tiếp xuống làm việc với Xí nghiệp. Ngoài ra, Xí nghiệp còn cho cán bộ xây nhà trên đất chuyên dùng, trong số đó có 5 hộ nằm trong hành lang và có đơn đề nghị di dời, có xác nhận của lãnh đạo xí nghiệp.
Các xã Võng La, Đại Mạch chưa thực hiện xong công tác xác định nguồn gốc đất đối với từng hộ do chưa tổng hợp được tỷ lệ % mất đất. Do vậy chưa đủ cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường.
Đã bước vào mùa hè với những đợt nắng nóng ở nhiệt độ cao, mưa dông sét đã làm cho công suất đỉnh của Hà Nội vượt qua sự chịu đựng của lưới điện Hà Nội nên đã xảy ra mất điện trên diện rộng. UBND TP Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa để các công trình đảm bảo điện cho Hà Nội đóng điện và vận hành trong tháng 5 này.
Phượng Nhi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình