Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/05/2019 - 22:23
(Thanh tra)- Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh khi nói về quy hoạch dự án đường ven sông Đồng Nai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: NL
Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa về điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Bửu Long, dự án đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.
Theo quy hoạch, tuyến đường ven sông Đồng Nai rộng từ 19 - 34m, dài hơn 5km nằm trên địa bàn phường Bửu Long. Hai bên đường được quy hoạch đất dự án, đất thương mại dịch vụ, giáo dục, đất ở, đất cây xanh.
Khu vực dự tính điều chỉnh có diện tích khoảng 170ha. Trong đó, TP Biên Hòa và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đều đề xuất điều chỉnh quy hoạch một số phân khu từ đất nghĩa địa, đất cây xanh, du lịch, quân sự... chuyển thành đất ở dự án. Như vậy, đất ở dự án, đất ở hiện hữu, công viên sẽ tăng lên khá nhiều.
Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành đề nghị xem xét lại quy hoạch điều chỉnh cho phù hợp, vì đa số đất quy hoạch du lịch, thương mại dịch vụ... chuyển sang đất ở như vậy hiệu quả đem lại có thể không cao.
Ông Trần Văn Vĩnh cho biết, trước đây TP Biên Hòa đề nghị thực hiện dự án theo hình thức BT (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao), nhưng hiện đã dừng lại nên sẽ chuyển qua đầu tư công. Với những khu dân cư đã ở đông đúc nên để là khu dân cư tự cải tạo, vì quy hoạch các dự án thu hồi đất rất khó khăn.
Cũng theo ông Vĩnh, những khu vực ven sông nên đầu tư du lịch, dịch vụ, khu vui chơi giải trí tạo điểm nhấn cho đô thị Biên Hòa sẽ hiệu quả hơn là chỉ làm các dự án khu dân cư.
Nghiêm Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác quỹ nhà, đất là tài sản công hiện không sử dụng, nhằm đưa nguồn lực này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục thu hẹp, nhà ở xã hội đang nổi lên như một điểm sáng của thị trường. Từ đầu năm 2026, Chính phủ và các bộ, ngành đã liên tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phân khúc này.
T.Vân
Văn Thanh
PV
T.Vân
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý
Hương Trà
Hương Giang
Văn Thanh