Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tìm đơn vị thi công đường ống nước sông Đà

Thứ năm, 31/07/2014 - 18:55

(Thanh tra) - Chiều nay 31/7, UBND TP Hà Nội cho biết, trường hợp Vinaconex không được phép tiếp tục triển khai Dự án đường ống nước sông Đà (giai đoạn 2), Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP thực hiện các cơ chế đặc thù,

Việc Tổng Cty CP Vinaconex triển khai giai đoạn 2 của DA phải được xem xét cụ thể về năng lực, các điều kiện để thực hiện DA và quy định của pháp luật. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội đang tập trung chỉ đạo các cơ quan của TP và Tổng Cty Vinaconex thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố đường ống nước sông Đà (giai đoạn 1) đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân và triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo đúng quy định và quy hoạch.

Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước (giai đoạn 1) do vậy, việc Tổng Cty CP Vinaconex triển khai giai đoạn 2 của dự án phải được xem xét cụ thể về năng lực, các điều kiện để thực hiện dự án và quy định của pháp luật.

“Trường hợp Vinaconex không được phép tiếp tục triển khai dự án, UBND TP đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP thực hiện các cơ chế đặc thù, chỉ đạo Cty nước sạch của TP triển khai dự án trong thời gian sớm nhất và theo đúng quy định, kịp thời cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân”.

Trong thời gian này, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng Cty CP Vinaconex, Cty CP Viwasupco bảo đảm an toàn khai thác tuyến ống nước số 1, kịp thời khắc phục nhanh nhất sự cố nếu tiếp tục xảy ra. Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra, chỉ đạo các Cty nước sạch của TP thực hiện các biện pháp điều tiết nguồn nước, vận hành mạng lưới cấp nước đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân Thủ đô.

Lý giải việc thống nhất để Tổng Cty Vinaconex triển khai giai đoạn 2, theo UBND TP Hà Nội là có cơ sở. Vì, đây là một trong các giải pháp để khắc phục sự cố vỡ ống nước giai đoạn 1 mà trách nhiệm thuộc về Vinaconex, để kịp thời cung cấp ổn định nước sạch cho nhân dân; thực hiện theo đúng chủ trương và quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Bên cạnh đó, Vinaconex cam kết tự bỏ vốn đầu tư đảm bảo tiến độ thời gian, (Ngân sách TP không phải đầu tư), trình tự, thủ tục về đầu tư triển khai nhanh nhất đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ của cả dự án do Vinaconex làm chủ đầu tư gồm nhà máy và tuyến ống, sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư và vận hành, sử dụng sau này.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông cấp về trung tâm Hà Nội khoảng 220.000m3/ngày đêm, chiếm khoảng 30% tổng lượng nước thương phẩm của TP.

Việc cung cấp nước được thực hiện theo phương thức: các đơn vị cấp nước sạch của TP ký kết hợp đồng với đơn vị sản xuất - Viwasupco, lượng nước cấp theo đồng hồ tại thời điểm cuối tuyến ống trên đường vành đai 3, sau đó các Cty nước sạch của TP cung cấp nước cho nhân dân theo giá quy định.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác, đường ống dẫn nước sông Đà đã nhiều lần gặp sự cố vỡ ống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Tại văn bản đề nghị Chính phủ, TP Hà Nội đã nêu lên hiện trạng, các biện pháp quản lý, khắc phục một cách chi tiết các sự cố vỡ đường ống nước, cũng như biện pháp đề phòng tiếp tục vỡ ống nước trong thời gian tới.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm