Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/01/2018 - 20:26
(Thanh tra) - TP Hà Nội vừa phá dỡ xong trụ sở Thành ủy để xây dựng tòa nhà mới cao 9 tầng và 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.
Trụ sở Thành ủy Hà Nội đã được phá dỡ để chuẩn bị cho việc xây dựng trụ sở mới
Theo ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội, cuối năm 2017, TP Hà Nội đã cho phá dỡ trụ sở Thành ủy cũ để chuẩn bị các bước khởi công trụ sở mới.
“Sau khi phá dỡ, đầu năm nay TP chính thức khởi công xây dựng trụ sở Thành ủy. Dự kiến tất cả các cơ quan của Thành ủy được tập trung về đây làm việc”, ông Nguyễn Sỹ Bảo nói.
Ông Nguyễn Sỹ Bảo cho hay, trụ sở Thành ủy mới cao 9 tầng và 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Thời gian xây dựng được ông Bảo dự kiến đến khoảng tháng 9/2019 sẽ hoàn thành.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội
Trụ sở Thành ủy Hà Nội nằm ở số 4 Lê Lai (quận Hoàn Kiếm) tiếp giáp với mặt tiền của các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm như Ngô Quyền, Lê Lai, Tông Đản đã được phá dỡ để chuẩn bị cho việc xây dựng trụ sở mới.
Xung quanh hàng rào tôn cao gần 3m được dựng bao quanh khu đất đắc địa này. Ngoài số 4 Lê Lai (quận Hoàn Kiếm), Thành ủy Hà Nội còn có trụ sở thứ hai là số 1 Trần Phú (quận Hà Đông).
Trước đấy, tháng 6/2016, TP Hà Nội có báo cáo danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công trong giai đoạn 2017-2020, trong đó dự án xây dựng trụ sở Thành ủy Hà Nội thuộc khối hành chính Nhà nước (xây dựng trụ sở cơ quan thuộc TP).
Theo báo cáo trên, vào thời điểm năm 2016 dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng trụ sở Thành ủy Hà Nội hơn 879 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở Thành ủy là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu của người mua nhà theo hướng ưu tiên nhu cầu an cư, khả năng chi trả và chất lượng sống lâu dài. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến hành vi của người mua mà còn buộc doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường phải điều chỉnh để đáp ứng những đòi hỏi mới.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo luật sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện.
Hương Giang
PV
T.Vân
PV
Nguyễn Thanh
Trần Kiên
Trí Vũ
Phương Duy - Đan Quế
Quang Dân
Nguyễn Thanh
Kỳ Phương
Hoàng Hưng
Bảo San
Trọng Tài
Thanh Hoa
Hải Hà
Quốc Huỳnh