Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân Lê Bá Lộc

Phương Duy - Đan Quế

Thứ tư, 29/07/2026 - 21:51

(Thanh tra) - Chiều ngày 29/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại chủ trì buổi tiếp công dân Lê Bá Lộc theo lịch tiếp công dân định kỳ được công khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân Lê Bá Lộc theo lịch tiếp công dân, chiều 29/7. Ảnh: Phương Duy

Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo HĐND; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp Công dân - Nội chính, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường Thanh Hòa.

Công dân Lê Bá Lộc thường trú 946, Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp do bà Mai Thị Kim Dung ủy quyền.

Báo cáo tóm tắt kết quả rà soát vụ việc, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngô Minh Tuấn cho biết: Ông Lê Bá Lộc (do bà Mai Thị Kim Dung ủy quyền) khiếu nại việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A năm 2005. Ông Lê Bá Lộc yêu cầu: Bồi thường 194m² đất bị thu hồi để mở rộng Quốc lộ 1A năm 2005 tại Khu 7, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) theo giá đất ở; bồi thường 304,5m² đất taluy Quốc lộ 1A và mương lộ (taluy 112m² + mương lộ 192,5m²) theo giá đất ở.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Phương Duy

Kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho thấy: Đối với diện tích 194m²: Năm 2005, Nhà nước thu hồi 194m2 đất của bà Mai Thị Kim Dung (chồng là ông Lê Bá Lộc), diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp nên cơ quan chức năng giải quyết bồi thường đất theo giá đất nông nghiệp là đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với diện tích 304,5m2, năm 2005 là taluy và mương lộ hiện hữu (được hình thành cùng thời điểm chế độ cũ xây dựng Quốc lộ 1A trước năm 1975), Nhà nước không thu hồi đất và bà Dung cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này nên không có căn cứ giải quyết bồi thường.

Khiếu nại của bà Mai Thị Kim Dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc giải quyết lại khiếu nại với nội dung: Hủy bỏ Quyết định số 1651 ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Kim Dung; không chấp nhận yêu cầu bồi thường 304,5m² đất taluy và mương lộ và 194m2 theo giá đất ở đô thị của bà Mai Thị Kim Dung; giữ nguyên việc bồi thường 194m² đất cho bà Mai Thị Kim Dung theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư được Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy (cũ) giải quyết.

Ngoài ra, vụ việc khiếu nại của các hộ dân liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đã được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra rà soát, khẳng định yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đất taluy, mương lộ là không có cơ sở xem xét, giải quyết; UBND tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị ông Lê Bá Lộc chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt khiếu nại. Ảnh: Phương Duy

Tại cuộc tiếp công dân, ông Lê Bá Lộc trình bày: Quốc lộ 1A có 2 giai đoạn nâng cấp mở rộng, năm 1995 và năm 2005. Theo đó, năm 1995 gia đình ông bị ảnh hưởng 62,5m2 nhưng không được bồi thường đất mà chỉ được bồi thường cây cối, hoa màu. Năm 2005, Nhà nước tiếp tục mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông vẫn không được bồi thường. Ông Lộc không đòi bồi thường Taluy, mương lộ của Nhà nước mà đề nghị bồi thường phần đất gia đình ông sử dụng hợp pháp. Thực tế trên thửa đất của gia đình ông có nhà ở. Yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang (nay là UBND tỉnh Đồng Tháp) phải thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 12/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chức năng tham mưu, rà soát và ý kiến của lãnh đạo phường Thanh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại kết luận: Kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ và ý kiến trình bày của ông Lê Bá Lộc tại buổi tiếp công dân cho thấy vụ việc không phát sinh tình tiết mới so với các kết quả giải quyết trước đây. Do đó, khiếu nại của ông là không có cơ sở. Nội dung khiếu nại của ông Lê Bá Lộc (do bà Mai Thị Kim Dung ủy quyền) đã được giải quyết đúng quy định pháp luật. Đề nghị ông Lê Bá Lộc chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt khiếu nại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT đề xuất "chìa khóa" gỡ vướng trong tiếp dân, giải quyết đơn thư

Bộ GD&ĐT đề xuất "chìa khóa" gỡ vướng trong tiếp dân, giải quyết đơn thư

(Thanh tra) - Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của ngành Giáo dục đang gặp khó khăn từ cơ chế pháp lý và hạ tầng dữ liệu. Từ thực tiễn đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động đề xuất kiến nghị để tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Hải Hà

21:44 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm