Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an Hà Nội: Phát hiện, khám phá 2.109 vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Trọng Tài

Thứ tư, 29/07/2026 - 21:45

(Thanh tra) - Nửa đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 2.109 vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với 2.442 đối tượng, tăng 49% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 74,2%.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thùy Anh

Chiều 29/7, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát điều tra và 1 năm thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-BCA-V03 (ngày 28/6/2025) của Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá thực chất kết quả công tác.

Qua hội nghị này, toàn lực lượng phải nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm và sau 1 năm thực hiện cơ chế ủy quyền cho Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng Công an xã.

Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu rõ, kết quả hội nghị phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, nhiệm vụ và sản phẩm công tác cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông tin kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của lực lượng.

Theo đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 23,6% với 2.535 vụ được phát hiện, trong đó tội phạm cờ bạc, mại dâm giảm sâu 33,5%.

Điểm đáng chú ý, địa bàn Thủ đô không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm có tổ chức, băng nhóm “xã hội đen” gây ra. Tội phạm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục được kéo giảm, góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra đã phát hiện, khám phá 2.109 vụ với 2.442 đối tượng, tăng 49% so với cùng kỳ; khởi tố 240 vụ, 552 bị can, tập trung đấu tranh hiệu quả với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tham nhũng.

Đáng chú ý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 74,2%, tổng thu ngân sách trên 152,9 tỷ đồng.

Song song đó, công tác chống tội phạm môi trường ghi nhận hơn 5.500 vụ việc bị phát hiện, xử phạt và thu nộp ngân sách gần 38,7 tỷ đồng.

Đối với tội phạm ma túy, toàn lực lượng đã phát hiện, khám phá 2.093 vụ với 4.507 đối tượng; xử lý hình sự hơn 2.000 vụ, thu giữ gần 312kg ma túy các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Qua đấu tranh cho thấy, các đường dây ma túy tiếp tục lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, song đều được lực lượng chức năng chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Thùy An

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài, đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài và truy bắt đối tượng truy nã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 211 đối tượng truy nã.

Trước khi vào phần tham luận, Đại tá Nguyễn Đức Long chỉ rõ, mặc dù công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Nhiều đơn vị vẫn để phạm pháp hình sự gia tăng. Do vậy, các đơn vị cần tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ thực trạng, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đối với 5 nhóm vấn đề.

Cụ thể, về việc thực hiện các chỉ tiêu công tác còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 33 của Bộ Công an; việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhận diện đối tượng, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm; về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho chặng đường cuối năm.

Giám đốc Công an TP khẳng định, kết quả của lực lượng Cảnh sát điều tra có ý nghĩa quyết định đối với các chỉ tiêu thi đua chung của Công an TP. Vì vậy, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện đối với địa bàn được phân công.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ảnh: Thùy An

Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chỉ huy phòng nghiệp vụ phải thực sự phát huy vai trò “tư lệnh” theo từng hệ lực lượng, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, xử lý vụ án đến việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra.

Tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Công an cấp xã, không chỉ dừng ở việc kiểm tra, phê bình mà phải đồng hành, hỗ trợ để nâng cao chất lượng công tác…

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật của các đơn vị qua các ý kiến tham luận. Đồng thời, ông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật tố tụng và đạo đức công vụ trong hoạt động điều tra; xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra mẫu mực, thượng tôn pháp luật, gần dân, trọng dân.

Cùng với đó, tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, thanh tra và sơ kết; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Lực lượng Cảnh sát điều tra phải nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng chủ động nhận diện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, không để “đi sau tội phạm”.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra, quản lý án và quản lý đối tượng; triển khai hiệu quả số hóa, ký số hồ sơ tố tụng hình sự theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tin tưởng, nếu toàn lực lượng thật sự thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động, sâu sát trong chỉ đạo, khoa học trong tổ chức thực hiện, nghiêm minh trong kỷ luật, kỷ cương và phát huy đầy đủ vai trò tư lệnh, lực lượng hoàn toàn có khả năng tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang nâng cao nhận diện thủ đoạn mua bán người trên không gian mạng

An Giang nâng cao nhận diện thủ đoạn mua bán người trên không gian mạng

(Thanh tra) - Trong bối cảnh các đường dây mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội và chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ nạn nhân, An Giang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận diện rủi ro, tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Cảnh Nhật

17:38 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm