Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân kêu trời vì dự án “rùa bò”

Thứ năm, 08/08/2013 - 07:41

(Thanh tra)- Khởi công xây dựng từ năm 2008, nhưng cho đến nay, Khu đô thị, nghỉ dưỡng Vincostec - Huế (thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới chỉ dựng lên được “bộ khung” và hiện đang “đắp chiếu”. Tiến độ thi công “rùa bò” khiến hàng trăm hộ dân thôn Hòa Duân gặp nhiều khó khăn.

D.A hàng trăm tỷ đang dở dang, đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Ảnh: Quốc Dũng

Dự án (D.A) Khu Đô thị, nghỉ dưỡng Vincostec - Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3.1111.0000.83, ngày 21/11/2008, do Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam (Vincostec) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện D.A từ năm 2008 - 2011.

Theo quy hoạch, Vincostec - Huế được xây dựng trên 72ha bao gồm các công trình kiến trúc như: Khu biệt thự, nghỉ dưỡng; khu dịch vụ, vui chơi giải trí; cụm công trình khách sạn và căn hộ cao cấp; các trục đường giao thông; khu tái định cư; công viên cây xanh… Sau khi hoàn thành sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, tham quan, mua sắm của du khách, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Thế nhưng, cho đến nay, D.A này mới thực hiện chưa được 1/3 khối lượng công trình như kế hoạch đã đề ra. Để kéo dài thời gian thực hiện D.A, Vincostec đã xin Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 1 vào ngày 29/6/2012.

Sau nhiều năm thực hiện, đến nay D.A Vincostec - Huế chỉ mới tiến hành giải phóng mặt bằng được 47,5/72ha theo kế hoạch. Trong đó, khu vực ven biển là 21,5ha, khu mặt nước ven phá Tam Giang 26ha với kinh phí giải ngân đền bù, giải phóng mặt bằng là 1 tỷ/4,9 tỷ đồng.

D.A cũng chỉ mới hoàn thiện một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá và đường giao thông ven biển với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng; 10 hạng mục công trình kiến trúc kiểu mẫu (gồm 2 biệt thự ven biển, 8 biệt thự ven phá) với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Có mặt tại khu D.A Vincostec - Huế, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến cảnh các công trình, biệt thư bị bỏ hoang, hố móng trụ, cọc sắt bị gỉ sét, cỏ dại mọc um tùm. 

Thêm vào đó, việc xây dựng các công trình thuộc D.A Vincostec - Huế còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự ra vào của tàu thuyền trên phá Tam Giang. “Để giải phóng mặt bằng, hơn 200 cây phi lao đã bị đốn hạ. Mất phi lao nên mỗi lần mưa bão, chúng tôi không biết phải đưa ghe thuyền đi đâu trú ẩn”, ông Nguyễn Văn Tuân cho biết.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Chường, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết: “Mặc dù được khởi công xây dựng từ năm 2008, nhưng cho đến nay, Khu đô thị, nghỉ dưỡng Vincostec - Huế vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đền bù cho 61 hộ dân ở thôn Hòa Duân như cam kết. Ngoài ra, 3ha mặt nước nuôi trồng thủy sản của 7 hộ dân trên phá Tam Giang bị thu hồi cũng chưa được bồi thường”.

Ông Phan Thiên Định, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế, khi làm việc với PV Báo Thanh tra khẳng định: D.A Vincostec - Huế đã thực hiện chậm tiến độ so với cam kết nêu trong giấy chứng nhận đầu tư. “Hiện nhiều công trình kiến trúc mẫu ở các ngôi biệt thự ven biển và ven phá thuộc D.A Vincostec - Huế đã dần xuống cấp dù chưa hoàn thiện do chủ đầu tư đã ngừng thi công suốt thời gian dài. Nguyên nhân là do quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ D.A. Mặt khác, do phía nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn”, ông Định cho biết.

Trong khi các công trình của Vincostec - Huế ngày càng xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí lớn nguồn vốn đầu tư thì không ít hộ dân ở xã Phú Thuận phải chịu nhiều khó khăn, thấp thỏm chờ đền bù.

Việt Dũng - Trần Quốc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm