Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ sáu, 07/08/2026 - 20:50
(Thanh tra) - Phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều nay 7/8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định hội nghị thành công tốt đẹp, tạo định hướng cho công tác đối ngoại thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đăng An
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.
Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã quán triệt sâu sắc đường lối Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 06 về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 250 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Kết luận số 49 về đối ngoại đảng, và nhiều văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước và công tác đối ngoại.
Đây là hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", và đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, trong đó yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu.
Trên cơ sở đó, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.
Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới, khu vực; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Đồng thời làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế; và hiểu đúng, quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.
Đánh giá về công tác đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, hội nghị nhận định trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, chủ động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện, đạt nhiều thành tựu.
Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đều đánh giá cao những đóng góp to lớn, thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao - những người đã luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, lòng trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 33.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế về công tác nghiên cứu, dự báo còn có lúc, có việc chưa theo kịp diễn biến, việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm, phối hợp liên ngành có lúc chưa đồng bộ, trong đó xác định rõ những hạn chế không xuất phát từ thiếu chủ trương, mà từ khâu cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện.
Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung thảo luận về các biện pháp khắc phục những hạn chế trên, đồng thời đẩy mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 thành công tốt đẹp.
Về định hướng công tác thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện và toàn ngành hiểu đúng về trách nhiệm và vinh dự lịch sử trong giai đoạn mới của đất nước, lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.
Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính mạnh mẽ; tích cực phát huy tinh thần tự học; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn chặt kỷ luật, kỷ cương với công tác kiểm tra, giám sát.
Bộ trưởng nhấn mạnh toàn ngành cần tăng cường hơn nữa nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.
Sau hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện phải khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể; xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai toàn diện các văn kiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như kết quả của hội nghị trên tất cả các lĩnh vực như đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và đối ngoại Quốc hội.
Đồng thời, các đơn vị cần tích cực thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của hội nghị, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng về phát triển đất nước, công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chuyến thăm cấp Nhà nước Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ khẳng định tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, mà còn mở ra xung lực mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram đánh giá cao những thành tựu phát triển, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Minh Tân
PL-BĐ
Thái Minh
Thanh Lương
Phú Đức
Thanh Lương
Bùi Bình