Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/11/2018 - 06:30
(Thanh tra)- Một quán bán hàng “khủng” xây dựng trái phép trên đất giao thông nội đồng tại xóm 14, xã Trung Môn được UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo nhiều lần phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng lấy đường đi cho 30 hộ làm ruộng, nhưng 6 năm qua không giải quyết dứt điểm, gây khiếu kiện kéo dài.
Công trình xây dựng trái phép của hộ ông Dũng. Ảnh: Trần Lê
Năm 2013, gia đình ông Phạm Quý Dũng, xóm 14, ngang nhiên xây dựng quán bán hàng (rộng khoảng 4m, dài 10m) trên đường giao thông nội đồng và phần đất của gia đình ông Nguyễn Văn Được.
Sau nhiều lần ông Được và các hộ dân có đơn tố cáo, UNBD xã Trung Môn cũng vào cuộc và báo cáo lên UBND huyện khẳng định nội dung tố cáo của ông Được và các hộ dân là hoàn toàn đúng.
Rất nhiều lần UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo xã Trung Môn phải giải tỏa dứt điểm việc xây dựng trái phép quán bán hàng của gia đình ông Dũng, trả lại nguyên trạng lối đi cho các hộ dân, nhưng gần 6 năm trôi qua, Chủ tịch UBND xã Trung Môn vẫn không thực hiện được.
Trước tình hình trên, ngày 5/8/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn có văn bản gửi Phòng Kinh tế Hạ tầng, PhòngTài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND xã Trung Môn với nội dung: Chủ tịch UBND xã Trung Môn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện trong việc xử lý về đất đai và công trình xây dựng của ông Phạm Quý Dũng, xóm 14. Xử lý vi phạm, lập phương án và tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Dũng theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 20/8/2016. Nếu quá thời hạn trên, Chủ tịch UBND xã Trung Môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện; giao Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng TN&MT căn cứ chức năng nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc UBND xã Trung Môn thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.
Chỉ đạo của cấp trên là vậy, nhưng không hiểu sao Chủ tịch UBND xã Trung Môn vẫn “bất lực” không thực hiện được. Vì thế ngày 22/11/2016, UBND huyện Yên Sơn có Văn bản 136/TB-UBND: Phê bình Chủ tịch UBND xã Trung Môn chưa thực hiện nghiêm túc việc giải quyết đơn thư của công dân theo văn bản chỉ đạo của huyện về việc giải tỏa công trình xây dựng vi phạm trên tuyến đường nội đồng tại đội 5, xóm 14. UBND huyện tiếp tục giao UBND xã Trung Môn phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chủ tịch UBND xã Trung Môn Đặng Quang Hợp trao đổi với PV. Ảnh: Trần Lê
Ngày 10/8/2017, UBND xã Trung Môn có Thông báo 09/TB-UBND về việc tháo dỡ công trình xây dựng quán bán hàngtrái phép trên đất chuyên dụng (đất giao thông nội đồng) tại xóm 14 với nội dung: Yêu cầu hộ ông Phạm Quý Dũng, xóm 14 thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất giao thông nội đồng của Đội 5, xóm 14, trả lại mặt bằng đường nội đồng cho Nhà nước. Thời gian tháo dỡ xong trước ngày 21/8/2017.
Ngày 24/8/2017, UBND xã Trung Môn tiếp tục có Thông báo số 10 (lần 2), yêu cầu hoàn thành tháo dỡ trước ngày 30/8/2017. Ngày 1/9/2017, xã Trung Môn có Thông báo số 11 (lần 3) yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ vào ngày 10/9/2017. Tuy nhiên, đến nay đã hết tháng 10/2018, gia đình ông Dũng vẫn không chấp hành, chính quyền xã Trung Môn vẫn... “bó tay”.
Ngày 24/10, ông Đặng Quang Hợp, Chủ tịch UBND xã Trung Môn cho biết: Năm 2013, gia đình ông Phạm Quý Dũng, xóm 14, tiến hành xây dựng nhà (hiện nay đang bán hàng tạp hóa) trên đất giao thông nội đồng theo bản đồ 299 là trái quy định. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ thi công và xử phạt vi phạm hành chính, tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình tự giác tháo dỡ... tuy nhiên hộ ông Dũng không chấp hành. Tới đây, xã sẽ gửi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ lên huyện để phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc này.
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với lợi thế không gian rộng lớn và nằm trong quần thể sân gôn 36 hố, khách sạn 200 phòng, Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình chính là địa điểm lý tưởng để tổ chức đa dạng các hoạt động từ chương trình teambuilding, lễ hội trải nghiệm, giải đấu thể thao đến sự kiện MICE.
PV
(Thanh tra) - Sở Tài chính Đồng Tháp được xác định là cơ quan đầu mối giữ vai trò "nhạc trưởng" trong tham mưu, tổ chức phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác thống kê, giám sát, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm, khiến tiến độ khai thác khối tài sản công có giá trị lớn vẫn diễn ra chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chống thất thoát, lãng phí.
Đan Quế
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Lương - Ngô Tân
Minh Nguyệt
Phú Đức
Hương Giang
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân
Dương Nguyễn