Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành phố Hà Nội: Đại Thanh khởi công nhiều dự án, phát động Tết trồng cây

Thái Minh

Chủ nhật, 22/02/2026 - 15:22

(Thanh tra) - Có nhiều dự án hạ tầng sau sáp nhập, xã Đại Thanh ưu tiên cho công trình mang tính kết nối. Việc khởi công tuyến giao thông huyết mạch và phát động Tết trồng cây vào mùng 6 Tết Bính Ngọ là hoạt động hưởng ứng tinh thần "6 rõ, 3 thật" của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh (thứ 2 từ phải sang) thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: TM

Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới với nền tảng kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt theo tinh thần 6 rõ "rõ người, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” và yêu cầu 3 thật “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

Giải bài toán hạ tầng sau sáp nhập

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở hợp nhất diện tích và dân số của các xã: Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, một phần thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì cũ) và một phần phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ).

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh cho biết, từ khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào tháng 7/2025, xã đã tiếp nhận quản lý danh mục lên tới 222 dự án.

Trong số đó, có 124 dự án đã quyết toán, 72 dự án đang triển khai thực hiện (nhiều dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng) và 26 dự án chưa lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trước khối lượng công việc lớn, UBND xã đã chủ động rà soát, phân loại quy mô từng dự án để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công sát với thực tiễn và đảm bảo hiệu quả.

Việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết đến từng đầu việc đã góp phần vào hoàn thành 11/11 chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong năm 2025 của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ dự án, khơi thông nguồn lực kết nối

Bước sang năm 2026, xã Đại Thanh tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Mục tiêu then chốt là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm.

Ngày 21/2 (mùng 6 Tết), UBND xã đã tổ chức khởi công Dự án đường liên xã Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển.

Đây là một trong những công trình mang tính kết nối chiến lược, tạo tiền đề để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng của xã.

Cùng với dự án này, trong năm 2026, xã sẽ tập trung nguồn lực hoàn thiện thi công 2 tuyến đường làng nghề Hữu Hòa và đường liên xã Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh.

Cùng với việc khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao và khu cây xanh Vĩnh Quỳnh, địa phương còn phối hợp cùng các sở, ngành của Hà Nội đẩy nhanh dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Chính quyền và Nhân dân xã Đại Thanh tiến hành trồng cây xanh dọc tuyến đường giao thông đang triển khai xây dựng. Clip: TM

Phát triển xanh gắn liền với đô thị văn minh

Không chỉ chú trọng vào những con đường bê tông, nhựa hóa, chính quyền địa phương còn đặc biệt quan tâm đến môi trường sống.

Ngay trong sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ, xã đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Không chỉ là truyền thống tốt đẹp dịp Tết, sự kiện này còn cụ thể hóa mục tiêu chỉnh trang đô thị đồng bộ về thoát nước, cây xanh và chiếu sáng, xây dựng các tuyến đường văn minh.

Ông Nguyễn Sỹ Thành, Phó Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh (bìa phải) cùng Nhân dân địa phương trồng cây sau Lễ phát động. Ảnh: TM

Song song với phát triển hạ tầng, ông Nguyễn Văn Hưng khẳng định, Đại Thanh sẽ siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Mọi dự án đều được phân công theo phương châm "rõ người, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” để đảm bảo hiệu quả cao nhất, mang lại niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Hiến cho biết, đường liên xã Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giảm thiểu ùn tắc, nâng cao năng lực kết nối, cải thiện điều kiện đi lại của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và quá trình đô thị hóa trên địa bàn.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh trong dự án không chỉ bảo đảm mỹ quan đô thị mà còn cụ thể hóa tinh thần phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác” trong điều kiện phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thái Nguyên bổ sung 11 khu đất làm dự án đô thị, dân cư

Thái Nguyên bổ sung 11 khu đất làm dự án đô thị, dân cư

(Thanh tra) - Danh mục 11 khu đất hơn 466 ha đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư tại các phường Vạn Xuân, Quyết Thắng, Gia Sàng, Bách Quang và xã Điềm Thụy, Phú Bình được công khai ngay sát Tết Bính Ngọ 2026.

Đăng Tân

14:35 21/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm