Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 11/09/2017 - 16:39
(Thanh tra) - Ngày 11/9, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, vừa tiến hành thả thành công 5 tổ rùa với số lượng xấp xỉ 450 con về môi trường biển.
Sau khi được ấp nở tại Cù Lao Chàm, rùa đã được thả về môi trường biển. Ảnh: NP
Trước đó, vào ngày 29/8, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tiếp nhận và vận chuyển 450 trứng rùa biển từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về ấp tại bãi Bắc của Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Sau hơn 10 ngày, hầu hết trứng rùa đã nở thành con và tiến hành thả toàn bộ rùa con về với môi trường biển.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, thành công này mở ra hy vọng cho những đợt đưa tiếp trứng rùa về ấp và thả tại Cù Lao Chàm. TP sẽ tập trung truyền thông, vận động người dân, điều chỉnh quy hoạch vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân... để chuyển vùng khai thác thủy sản, khoanh vùng cấm để tạo sinh cảnh thuận lợi cho rùa biển sinh ra tại Cù Lao Chàm rồi quay về đẻ trứng tại đây theo quy luật tự nhiên.
“Việc bảo tồn nguyên vị và bảo tồn chuyển vị rùa biển sẽ được triển khai song song, nhưng không thể vội vã. Nếu thành công sẽ làm phong phú về đa dạng sinh học, vừa tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị cao về kinh tế và văn hóa ở Cù Lao Chàm nói riêng và Hội An nói chung” - ông Hùng nói.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý và đẩy mạnh các giải pháp quản lý môi chất lạnh theo Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozon giảm phát thải khí nhà kính và phát triển các giải pháp làm mát bền vững.
Giang Sơn
(Thanh tra) - TP Cần Thơ đặt ra những chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường đến năm 2030: Tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm dành cho sự nghiệp môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn và tỷ trọng kinh tế xanh đạt 10%.
Phú Đức
Văn Thanh
Đan Quế
Hải Hà
Thành Công
Minh Tân
Giang Sơn
Giang Sơn
Phú Đức
Cảnh Nhật
Trọng Tài