Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phải chịu trách nhiệm nếu có ô nhiễm

Thái Minh

Thứ năm, 05/03/2026 - 18:50

(Thanh tra) - Sau sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Phốt pho vàng Việt Nam xử lý triệt để chất thải phát sinh và chịu trách nhiệm nếu xảy ra ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Hình ảnh vụ nổ từ xa. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Vừa qua, tại Nhà máy Sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và các đơn vị liên quan trực tiếp có mặt tại hiện trường để phối hợp khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam, khi xảy ra sự cố đã sử dụng vòi lăng phun nước hướng vào đám cháy, sử dụng bao tải cát để khoanh vùng phốt pho chảy tràn; khống chế, cô lập và dập tắt đám cháy trong khoảng hơn 10 phút.

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí sau sự cố, đơn vị chuyên môn đã tổ chức lấy 5 mẫu môi trường không khí xung quanh.

5 vị trí lấy mẫu là: Khu vực xảy ra sự cố; khu vực ngoài nhà máy cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 100m, 200m, 400m và khu vực giáp tỉnh lộ 152 (gần khu dân cư thôn Mường 1 xã Gia Phú, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 835m).

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra vào ngày 26/2, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai hẹn sẽ chia sẻ thêm khi có kết quả phân tích.

Hiện trường khu vực cổng số 2, nơi ghi nhận vụ nổ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Theo thông tin nhận được ngày 4/3 từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, kết quả phân tích mẫu không khí xảy ra sự cố, 5 thông số (bụi TSP, NH3, SO2, NO2, CO) nằm trong quy chuẩn cho phép.

Đối với mẫu không khí tại khu vực ngoài nhà máy (cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 100m), thông số bụi TSP vượt quy chuẩn cho phép 1,61 lần.

Các mẫu không khí lấy ở khu vực còn lại, 5 thông số đều trong quy chuẩn cho phép.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường sau sự cố, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam tiếp tục rà soát, tập trung mọi nguồn lực để thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh do sự cố, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh.

“Trường hợp nếu xảy ra ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân thì Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù, thiệt hại theo đúng quy định”, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu.

Sở cũng sẽ phối hợp với các bên liên quan giám sát, hướng dẫn việc xử lý môi trường sau sự cố, khi có hiện tượng bất thường và đề nghị của cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phải chịu trách nhiệm nếu có ô nhiễm

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phải chịu trách nhiệm nếu có ô nhiễm

(Thanh tra) - Sau sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Phốt pho vàng Việt Nam xử lý triệt để chất thải phát sinh và chịu trách nhiệm nếu xảy ra ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Thái Minh

18:50 05/03/2026
Lào Cai công khai loạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai

Lào Cai công khai loạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai

(Thanh tra) - Rà soát dự án của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sau khi hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã đề nghị UBND tỉnh cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh tính 6 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai.

Đăng Tân

18:02 27/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm