Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bão số 4 tăng cấp vẫn trong Vịnh Bắc bộ, 3 tỉnh thiệt hại lớn nhất do mưa lũ vừa qua

Thanh Nhung

Chủ nhật, 23/08/2026 - 15:38

(Thanh tra) - Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ các địa phương cho thấy, mưa lũ kéo dài khiến 1 người chết, hàng nghìn ha cây trồng bị ngập, hàng trăm điểm sạt lở. Trong khi đó, bão số 4 vẫn đang tiếp tục quần thảo khu vực Vịnh Bắc bộ với sức gió giật cấp 11, di chuyển rất chậm, sóng biển cao 4m.

Trưa ngày 23/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ các địa phương.

Gần 100 chiến sĩ Cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng giúp bà con tại chợ giếng Vuông, TP Lạng Sơn chạy lụt từ 5h sáng. Ảnh: Lạng Sơn

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, bão số 4 và mưa lớn đã gây thiệt hại cả người và của. Trong đó, Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này với lượng mưa đo được có nơi lên tới 118.0mm. Cụ thể:

Lạng Sơn: Đã có thiệt hại về người, hơn 2.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Theo thống kê đến 18h ngày 22/8, bão lũ đã để lại những hậu quả nghiêm trọng cho Lạng Sơn:

Về người, ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sạt lở ta luy làm sập phía sau nhà tại thôn Khe Đa, xã Thái Bình vào đêm 22/8.

Có trên 2.500 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng trong đó, 200 nhà bị tốc mái hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất, và khoảng 2.300 nhà bị ngập nước, hư hỏng tài sản. Các địa phương của Lạng Sơn thiệt hại nặng nhất bao gồm Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng, Lộc Bình, cùng một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

Khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà (phường Kỳ Lừa) bị ảnh hưởng; Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với hơn 600 điểm sạt lở và ngập úng. Ước tính trên 1.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng; Hơn 100 con gia súc và 6.000 con gia cầm bị chết, thủy sản thiệt hại đáng kể.

Công tác ứng phó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán khoảng 650 hộ dân và chủ cửa hàng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hơn 2.300 cán bộ chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ đã được huy động để cứu hộ.

Rất nhanh chóng, đoạn cầu 3 Vân Đồn bị sạt lở, đã được lực lượng chức năng xử lý tạm để bà con lưu thông. Ảnh: Trang Fanpage Quảng Ninh

Quảng Ninh: Chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm

Vẫn theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tại Quảng Ninh, tổng lượng mưa từ tối 21/8 đến sáng 23/8 đạt mức rất cao tại một số điểm như Vân Đồn, Việt Hưng, Cẩm Phả.

Gió giật cấp 9 cũng được ghi nhận tại Móng Cái và Cô Tô. Mặc dù thời tiết diễn biến xấu, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai ứng phó rất kịp thời, không ghi nhận thiệt hại về người.

Quảng Ninh đã tổ chức di dời thành công 203 người thuộc 31 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Các cuộc di dời diễn ra chủ yếu tại phường Cửa Ông, phường Móng Cái 2 và Bãi Cháy. Đồng thời, sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp thêm 46 hộ dân (169 người) tại phường Cửa Ông nếu có tình huống xấu.

Về cơ sở hạ tầng và sản xuất, ghi nhận 4 cột điện hạ thế bị đổ tại Ba Chẽ. Tại Tuần Châu, khoảng 1 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đã bị ngập. Một số ngầm tràn cũng rơi vào tình trạng ngập lụt, được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và ngăn chặn qua lại.

Bắc Ninh: Gần 1.700 ha diện tích nông nghiệp chìm trong nước

Tỉnh Bắc Ninh đối mặt với lượng mưa khá lớn, cục bộ như tại trạm Bố Hạ và Cẩm Đàn. Mực nước các sông lớn như sông Lục Nam và sông Thương đều đang dâng cao, vượt mức báo động II tại một số trạm.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu tổn thất lớn nhất với tổng diện tích bị ngập úng lên tới 1.687,568 ha.

Về cơ sở hạ tầng và giao thông, đã có 4 trạm bơm do UBND xã quản lý bị ngập tại xã Yên Định và Đại Sơn. Xuất hiện 33 ngầm tràn bị ngập úng và 3 điểm sạt lở đường giao thông. Tình trạng ngập úng cục bộ cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp như Vân Trung, Đình Trám, Quế Võ...

Có 17 hộ dân (bao gồm 14 hộ với 58 nhân khẩu tại xã Sơn Động) đã phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Tỉnh đang vận hành 491 máy bơm tiêu để khắc phục tình trạng ngập úng.

Vị trí bão số 4 lúc 10h sáng nay trên Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11. Di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

Dự báo đến 10h ngày 24/8, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km/h.

Bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng biển ven bờ và đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10h ngày 25/8, bão chuyển hướng Đông Đông Bắc, di chuyển với tốc độ 3-5 km/h. Cường độ duy trì cấp 9, giật cấp 11. Khu vực Vịnh Bắc bộ, trong đó có đặc khu Bạch Long Vĩ, tiếp tục chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Lúc 10h ngày 26/8, bão chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5-10 km/h, di chuyển vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ còn cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, Vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và T P Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

Các tỉnh khu vực Đông Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình mưa lớn. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, hiện các tỉnh vẫn đang tiếp tục duy trì lực lượng trực ban 24/24, rà soát các khu vực xung yếu và sẵn sàng vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do hoàn lưu bão số 4 có thể tiếp tục gây ra trong những ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương được yêu cầu bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nhất là tại Vịnh Bắc bộ; rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở; kiểm soát giao thông tại các điểm ngập, tràn và tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Riêng Nghệ An được yêu cầu khẩn trương khắc phục hạ tầng, trường học và cầu tạm bị lũ cuốn trôi, bảo đảm việc đi lại của người dân và học sinh trước năm học mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm