Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Chủ nhật, 20/07/2025 - 18:01
(Thanh tra) - Từ chiều nay (20/7), bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam khiến cho cường độ bão ít bị suy giảm, đồng thời vùng ảnh hưởng trên vịnh Bắc Bộ và đất liền mở rộng hơn về phía Nam, gồm hầu hết miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Dự báo khi áp sát vùng biển Quảng Ninh – Thanh Hoá, bão vẫn mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Dự báo hướng đi của bão số 3.
Hồi 13 giờ trưa 20/7, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 630km về phía Đông, bão đã mạnh lên cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong chiều nay, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, sau đó chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h. Trong sáng 21/7, bão di chuyển vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc sau đó vào vịnh Bắc Bộ.
Đến 13h ngày 21/7, tâm bão trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, lúc này bão vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 13h ngày 21/7), bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam đi chậm lại với tốc độ khoảng 10 - 15km/h.
Đến 13h trưa 22/7, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá, áp sát bờ. Lúc này bão vẫn mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.
Trong chiều và đêm 22/7, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Thượng Lào và tan dần.
Theo các chuyên gia, bão Wipha đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi. Việc bão di chuyển rất nhanh trên khu vực Bắc Biển Đông khiến thời gian bão ảnh hưởng đến nước ta sớm và cường độ ít bị suy giảm.
Tuy nhiên, khi vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ đất liền nước ta, bão đi chậm lại khiến thời gian tác động lâu hơn.
Việc bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam cũng tiềm ẩn nhiều bất lợi, khi ma sát của bão với đất liền Trung Quốc giảm đi khiến cho bão ít bị suy yếu. Điều kiện mặt biển ấm trên vịnh Bắc Bộ cũng là nguyên nhân khiến bão vẫn giữ cường độ rất mạnh khi hoạt động ở đây cũng như thời điểm áp sát đất liền nước ta.
Ngoài ra, việc bão di chuyển theo hướng tây tây nam cũng khiến vùng đổ bộ dịch xuống phía đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nơi có điều kiện địa hình bằng phẳng và đông dân cư hơn khiến tác động của bão có thể nghiêm trọng hơn.
Dự báo từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.
Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh thời gian này có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Từ đêm 20/7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.
Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Ngoài ra, vùng ven biển Hải Phòng-Quảng Ninh trưa và chiều 22/7 có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m, mực nước tổng cộng từ 4-5m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương duy trì trực 24/24h.
Cập nhật liên tục diễn biến bão số 3
Sáng ngày 20/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh miền bắc, Bắc Trung bộ, và hơn 1.700 xã, phường về công tác chủ động ứng phó cơn bão số 3 (bão Wipha) nêu rõ: Bão số 3 rất mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, nhưng lại có thời gian dừng lâu ở gần đất liền, càng làm tăng nguy cơ thiệt hại khi đổ bộ vào đất liền.
Do đó, các cơ quan chuyên môn phải thông tin đầy đủ, chính xác, đánh giá đúng tính chất phức tạp, nguy hiểm của bão, tránh tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống.
Các bộ, ngành, địa phương phải duy trì chế độ trực 24/24h, căn cứ vào các bản tin cập nhật liên tục của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia để chỉ đạo điều hành kịp thời.
hó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát ngay khu vực trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng của bão, sớm cập nhật, điều chỉnh phương án ứng phó. Đặc biệt, cần xác định rõ khu vực đặc biệt xung yếu, những công trình có nguy cơ cao, dựa trên bản đồ cảnh báo sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Đồng thời, ông cũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, phân công từng thành viên phụ trách khu vực xung yếu.
Ngoài đưa ra các số liệu chuyên môn, Phó Thủ tướng lưu ý, cần diễn giải rõ ràng, dễ hiểu để người dân nắm được cụ thể. "Nếu gió mạnh đến mức nào thì cây có thể đổ, mái nhà cấp bốn có thể bị tốc mái, người ra đường có thể bị gió cuốn, phương tiện giao thông có thể bị thổi bay... có như vậy người dân mới hình dung rõ mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh", Phó Thủ tướng yêu cầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà