Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Nhắc đến thủ tục hành chính, nhiều người thường nghĩ đến cảnh xếp hàng, chờ đợi và những quy trình rườm rà. Tuy nhiên, tại xã Hòa Sơn (Đắk Lắk), bức tranh đó đã được thay đổi đáng kể nhờ những sáng kiến đột phá, giúp khơi thông các “điểm nghẽn”, mang lại hiệu quả vượt trội.
Cán bộ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Giàu
Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, ông Huỳnh Viết Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, từ khi mới thành lập, địa phương đã nhận thấy các lĩnh vực như chứng thực, đất đai và hộ tịch thường xuyên gây ách tắc. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, xã đã mạnh dạn áp dụng những phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG
“Xác nhận tập thể” - Giải pháp đột phá
Một trong những sáng kiến nổi bật nhất chính là việc thay đổi cách thức giải quyết các thủ tục chứng thực. Thay vì bắt người dân phải đi chứng thực riêng lẻ sổ hộ nghèo, xã đã áp dụng phương pháp “xác nhận tập thể”.
Cụ thể, đối với các thủ tục có số lượng lớn, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết tập trung. Khi các trường học yêu cầu sổ hộ nghèo để làm chế độ cho học sinh, thay vì bắt phụ huynh và học sinh phải nộp bản chứng thực, nhà trường chỉ cần nhận bản photo. Sau đó, trường lập danh sách gửi về xã để xã tiến hành xác nhận tập thể bằng văn bản có dấu đỏ.

Sáng kiến "xác nhận tập thể" giúp giảm tải đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người dân và các cơ quan, đơn vị. Ảnh: NG
Tương tự, khi nhà mạng VNPT cần xác nhận danh sách hộ nghèo để cấp Wi-Fi miễn phí, xã cũng làm việc trực tiếp để xác nhận chính sách tập thể. Những sáng kiến này đã giúp giảm tải đáng kể cho bộ phận một cửa, đồng thời mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.
Nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường nhân sự
Bên cạnh việc cải cách quy trình, xã Hòa Sơn cũng chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. Đối với thủ tục đất đai, cán bộ được yêu cầu phải nắm vững và nghiên cứu sâu các quy định mới để hướng dẫn và giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa trung tâm hành chính công và các bộ phận chuyên môn là “chìa khóa” để tránh ách tắc.
Đối với công tác hộ tịch, một lĩnh vực thường xuyên quá tải, xã đã mạnh dạn tăng cường nhân sự từ 2 lên 4 người. Việc bổ sung nhân sự đã giúp xử lý các thủ tục nhanh hơn, chấm dứt tình trạng dồn ứ, ùn tắc hồ sơ.

Xã Hòa Sơn là một trong những địa phương đi đầu tại Đắk Lắk trong việc "thông thoáng hóa" thủ tục công. Ảnh: NG
Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo
Với những giải pháp đồng bộ và khoa học, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Sơn đang hoạt động rất hiệu quả. Dù phải tiếp nhận và giải quyết khoảng 1.400 hồ sơ mỗi tháng, trung tâm vẫn đảm bảo xử lý thông suốt. Đối với những trường hợp cần giải quyết gấp, xã luôn sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng.
Sự thay đổi tích cực này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân. Anh Nguyễn Phong, một người dân đến làm thủ tục, chia sẻ: "Tuy địa phương mới thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình mới chưa lâu, nhưng nhờ có những thay đổi trong cách giải quyết thủ tục hành chính, việc đi làm giấy tờ ở xã trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần, giờ mọi thứ được giải quyết gọn gàng. Tôi rất mừng vì những cải cách này".

Bộ phận "một cửa" của xã Hòa Sơn luôn hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả, sẵn sàng phục vụ người dân. Ảnh: NG
Những nỗ lực này của chính quyền xã Hòa Sơn không chỉ giúp giảm tải mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mô hình của xã Hòa Sơn là một ví dụ điển hình về cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền. Đây là một mô hình đáng để các địa phương khác học hỏi và nhân rộng.
Gần đây, dư luận Đắk Lắk xôn xao về hình ảnh người dân dùng mũ bảo hiểm để "xí chỗ" trước các Trung tâm Hành chính công cấp xã. Nguyên nhân chính được xác định là do số lượng người đến làm thủ tục đất đai quá đông, đặc biệt là nông dân thường phải đi sớm để kịp về làm rẫy.
Chính quyền địa phương cho rằng đây là hình ảnh không đẹp và gây hiểu lầm về công tác phục vụ. Để giải quyết, chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời triển khai các giải pháp như hẹn giờ, ghi lại thông tin để chủ động liên hệ.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cũng đã đưa ra nhiều phương thức tiếp nhận hồ sơ, bao gồm cả nộp hồ sơ trực tuyến và thành lập các tổ hỗ trợ cộng đồng. Nhờ vậy, ở một số địa phương như phường Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, người dân đã dần quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, giúp giảm đáng kể tình trạng xếp hàng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và yêu cầu của ngành Kiểm sát. Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Sáng 15/12, tại buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều vấn đề sát sườn đời sống người dân đã được cử tri thẳng thắn nêu lên. Từ những vướng mắc kéo dài trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất, đến yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính… đều được Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, tiếp thu đầy đủ.
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Thái Nam
Thành Công
Chu Tuấn
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thu Huyền
Nhóm PV
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV