Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ tư, 16/04/2025 - 19:27
(Thanh tra) - Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ giảm từ 151 xã, phường, thị trấn xuống còn 48 xã, phường.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ND
Theo Tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó, tỉnh sẽ điều chỉnh một số xã giữa các huyện, thị xã, thành phố hiện tại để sắp xếp phù hợp, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của Trung ương.
Sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ giảm từ 151 xã, phường, thị trấn xuống còn 48 xã, phường, cụ thể: Bảo Thắng 5 xã; thành phố Lào Cai 4 xã, phường (2 xã, 2 phường); Bát Xát 7 xã; Bảo Yên 6 xã; Văn Bàn 8 xã; thị xã Sa Pa 6 xã, phường; Bắc Hà 6 xã; Si Ma Cai 2 xã và Mường Khương 4 xã. Tỷ lệ giảm cấp xã của tỉnh Lào Cai đạt 68,22%.
Phương án của Sở Nội vụ Lào Cai cũng nêu rõ dự kiến phương án sáp nhập các xã, phường, tên gọi và trung tâm của xã, phường mới.
Cũng theo Sở Nội vụ Lào Cai, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua.
Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông qua Nghị quyết hội nghị làm cơ sở xin ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới.
Đây là một trong những nội dung cơ bản để triển khai các công việc tiếp theo theo mốc thời gian quy định của Trung ương, đảm bảo cấp xã (mới) sẽ đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/8, cấp tỉnh (mới) đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/9.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, Cần Thơ vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Những kết quả này không chỉ khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế, mà còn là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu và giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026.
PV
(Thanh tra) - Đó là mục tiêu được nêu trong dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua, trong đó xác định tầm nhìn đến năm 2050 Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”.
Hữu Anh
Kim Thành
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình