Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ ba, 24/06/2025 - 19:12
(Thanh tra) - Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã họp, nghe và cho ý kiến về các Đề án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và một số nội dung quan trọng khác.
Tỉnh ủy Phú Thọ quyết nghị sẽ giảm nhiều hội, đoàn, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập sau sát nhập. Ảnh: ND
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ cho ý kiến về Đề án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; Đề án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và một số nội dung quan trọng khác.
Đối với Dự thảo Đề án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tổng số tổ chức hành chính thuộc UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình hiện là 46 đơn vị. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, số lượng các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh còn 16 đơn vị (giảm 30 đơn vị), tỷ lệ 65,2%.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 3 tỉnh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có 18 đơn vị. Sau sắp xếp, kiện toàn còn 13 đơn vị, giảm 5 đơn vị, tỷ lệ giảm 27,8%; sau sắp xếp, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, giảm từ 305 phòng xuống còn 119 phòng, tỷ lệ giảm 60,32%; Chi cục và tương đương thuộc sở, ban, ngành (bao gồm cả đơn vị hành chính đặc thù) giảm từ 35 chi cục xuống còn 16 chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành giảm từ 294 đơn vị xuống còn 250 đơn vị, tỷ lệ giảm 14,9%.
Về phương án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (hội đặc thù) tỉnh Phú Thọ cho thấy, tổng số hội đặc thù trên địa bàn 3 tỉnh là 47 tổ chức. Sau khi thực hiện sắp xếp tỉnh Phú Thọ (mới) còn 26 tổ chức hội, giảm 21 tổ chức.
Về biên chế và nhân sự, trước mắt giữ ổn định biên chế như hiện nay để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của các tổ chức hội; tiếp tục duy trì bộ phận phụ trách tại địa bàn tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau khi sáp nhập, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý, thuận lợi trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, nhu cầu tiếp cận dịch vụ tại chỗ lớn.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định: Sau sáp nhập, bộ máy mới phải vận hành ngay, thông suốt, ổn định, hiệu quả, do đó cần duy trì bộ phận phụ trách địa bàn tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tránh xuống cấp cơ sở vật chất, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, liên tục trong triển khai nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực do địa bàn quản lý mở rộng, giao thông còn khó khăn.
“Phân công lãnh đạo và bố trí nhân sự phù hợp với tổ chức bộ máy mới bảo đảm không gián đoạn hoạt động chuyên môn, không xáo trộn lớn, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là đối với các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình rà soát lại trụ sở làm việc để bố trí cho phù hợp không để tình trạng lãng phí trụ sở nhà đất” – Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu chỉ đạo.
Đối với các hội đặc thù, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ chỉ đạo tạm thời duy trì tổ chức tại ba địa bàn cũ, bảo đảm hoạt động thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong không khí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm hẹn nơi hàng ngàn bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ tìm đến để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với lực lượng vũ trang anh hùng - những người đã viết nên trang sử vàng của dân tộc.
Phúc Lâm
(Thanh tra) - Năm 2025, Cần Thơ vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Những kết quả này không chỉ khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế, mà còn là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu và giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026.
PV
Hữu Anh
Kim Thành
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân