Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quyết tâm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Vũ Linh

Thứ sáu, 18/04/2025 - 13:52

(Thanh tra) - Nhằm hoàn thiện hơn nữa những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất và chất lượng cao, sáng nay (18/4), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm một chặng đường - Lâm Đồng từ tỉnh khó khăn trở thành tỉnh phát triển khá”.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “50 năm một chặng đường - Lâm Đồng từ tỉnh khó khăn trở thành tỉnh phát triển khá”. Ảnh: Vũ Linh

Tham dự hội thảo có Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp...

Hội thảo được tổ chức với mục đích nhìn lại chặng đường đã qua, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thật sự đột phá, quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến mục tiêu đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, thành nơi đáng đến, xanh, thân thiện, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu tại buổi hội thảo sáng nay (18/4). Ảnh: Vũ Linh

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cho biết, là một tỉnh miền núi, chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp, cơ cấu kinh tế và phân bổ lao động mất cân đối nghiêm trọng, nền kinh tế Lâm Đồng sau ngày giải phóng, từ một vùng khó khăn, đất rộng, người thưa, địa hình chia cắt, chịu sự tàn phá của chiến tranh, chủ yếu là sản xuất nhỏ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, hệ thống đường giao thông trong điều kiện chiến tranh không được tu sửa, bảo dưỡng nên xuống cấp nghiêm trọng.

Cơ sở kinh tế có trên 6.000 ha chè, gần 30 cơ sở chế biến chè; diện tích cây cà phê khoảng 1.000 ha; có gần 3.000 ha rau, hoa và cây ăn trái; gần 2.000 ha cây lương thực sản xuất tại chỗ để giải quyết nhu cầu lương thực cho Nhân dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có một số cơ sở sửa chữa cơ khí, chế biến quy mô nhỏ ở Đà Lạt và Bảo Lộc, còn hầu hết các địa phương khác chưa phát triển. Cơ sở vật chất - kỹ thuật công nghiệp nghèo nàn, chỉ có hai nhà máy sản xuất đồ sứ, một số nhà máy xẻ gỗ với thiết bị máy móc lạc hậu.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, khơi dậy khát vọng cống hiến, từng bước đưa tỉnh Lâm Đồng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển.

Với các quyết sách và quyết tâm qua các kỳ đại hội Đảng bộ, nhất là từ năm 2000 đến nay như: “tập trung mọi nguồn lực đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển” (giai đoạn 2005 - 2010); “phấn đấu phát triển nhanh và bền vững” (giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020); “phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” (giai đoạn 2020 - 2025)..., Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực dựa vào lợi thế cạnh tranh của các loại cây trồng chủ lực.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các chuyên gia, nhà khoa học lắng nghe ý kiến góp ý, trao đổi thẳng thắn của các lãnh đạo tỉnh, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Vũ Linh

Đồng thời phát triển du lịch, xác định là ngành kinh tế động lực trong nền kinh tế của địa phương. Tận dụng các nguồn lực tại chỗ và khai thác có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Trung ương từ các chương trình, dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các chương trình mục tiêu Quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Với quyết tâm và sự đoàn kết, nỗ lực đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, GRDP bình quân đầu người đạt 103,6 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 21%. Ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, tăng 5,1%, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thu ngân sách 13.100 tỷ đồng.

Đến nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều lễ hội, sự kiện quy mô lớn, các giải thể thao cấp quốc gia… Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X được tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc Nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của Châu Á;

Ngày 23/6/2024, Cảng hàng không Liên Khương được công nhận là Cảng hàng không quốc tế; hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện tạo điều kiện thông suốt trong giao thông; hệ thống giao thông công cộng tiếp tục phát triển, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được công bố; tiến độ đầu tư các dự án đường cao tốc trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh; đặc biệt, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) đã được phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 31/3/2025, với tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo.

Hiện nay, cùng với các tỉnh thành trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp... công tác này đã được triển khai hiệu quả tại địa phương, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả, bám sát theo chỉ đạo chung của Trung ương.

“Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sẽ thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, tổng GRDP đứng thứ 08, sẽ có biển, có rừng, biên giới, hải đảo. Dự kiến có Bô Xít thứ 2 thế giới, tỉnh có sản lượng Cà phê, Sầu riêng, Tơ tằm, Cá nước lạnh hàng đầu của nước… Tiềm năng lợi thế vô cùng lớn để đưa Lâm Đồng thành tỉnh phát triển hàng đầu cả nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Cũng tại buổi hội thảo, đã có nhiều ý kiến góp ý, trao đổi thẳng thắn của các lãnh đạo tỉnh, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự về những sáng kiến, định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Phú Thọ lên phương án lưu trú cho 4.405 cán bộ, công chức sau sáp nhập

Tỉnh Phú Thọ lên phương án lưu trú cho 4.405 cán bộ, công chức sau sáp nhập

(Thanh tra) - Ngày 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo phương án bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập tỉnh; phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Nam Dũng

18:58 14/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm