Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ hai, 13/10/2025 - 16:34
(Thanh tra) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân” ngày 13/10 tại Hà Nội.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; PGS.TS. Trần Đình Thiên – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của MTTQ Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân trong cả nước.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Thay đổi tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa bản lề, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026–2030. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3–8,5%, đòi hỏi tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên tới khoảng 174 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp phải cao hơn mức bình quân chung của nền kinh tế.
“Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về tư duy, nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, cá nhân. Mỗi người cần coi đó là trách nhiệm và cơ hội để góp phần đưa đất nước bứt phá”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, trong nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân, sức doanh nghiệp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hay phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thúc đẩy kinh tế cộng đồng phát triển bền vững.
Đáng chú ý, các tổ chức thành viên của Mặt trận như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam… đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và hội nhập quốc tế.
“Có thể khẳng định, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đang trở thành điểm tựa vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững và đúng hướng”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Nghị quyết 68 – Đột phá tư duy và thể chế
Phân tích sâu về bối cảnh và ý nghĩa của Nghị quyết số 68, PGS.TS. Trần Đình Thiên – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của MTTQ Việt Nam cho rằng: sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ với hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho 82% lao động trong nền kinh tế. Tuy nhiên, tiềm lực của khu vực này vẫn chưa được khai phóng hết.
Theo ông Thiên, nhiều doanh nghiệp vẫn ở quy mô nhỏ, khả năng quản trị, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị còn yếu. “Nguyên nhân sâu xa là tư duy về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân vẫn chưa theo kịp thực tiễn phát triển, trong khi thể chế còn là ‘điểm nghẽn của điểm nghẽn’ như Tổng Bí thư Tô Lâm từng chỉ rõ”, ông Thiên nhấn mạnh.
Nghị quyết 68 ra đời được xem là bước đột phá lớn về tư duy phát triển, mở đường cho việc giải phóng nguồn lực xã hội, củng cố niềm tin và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.

TS Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Vai trò trung tâm của Mặt trận trong huy động sức dân và giám sát chính sách
Từ góc nhìn của một liên minh chính trị – xã hội rộng lớn, MTTQ Việt Nam được xem là hạt nhân kết nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nhân và các tầng lớp nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức và mạng lưới các hội đồng tư vấn, Mặt trận có điều kiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Ông Trần Đình Thiên cho rằng, trong giai đoạn tới, MTTQ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân, doanh nhân; đồng thời, tham mưu, phản biện chính sách nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển 2026–2030
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân về việc làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân. Các đại biểu đề xuất cần có cơ chế kết nối doanh nghiệp – chính quyền – Mặt trận, phát huy nguồn lực xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.
Đặc biệt, các ý kiến thống nhất rằng, MTTQ Việt Nam cần trở thành “bà đỡ” của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, đồng hành trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, mở rộng thị trường; đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội để bảo đảm các chính sách phát triển kinh tế tư nhân thực sự đi vào cuộc sống.
Kết thúc hội thảo, các đại biểu đều thống nhất: để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, thì cùng với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm đoàn kết, huy động sức dân, sức doanh nghiệp, góp phần đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sớm đi vào thực tiễn, tạo nên bước đột phá mới trong giai đoạn phát triển 2026–2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh