Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ ba, 14/10/2025 - 17:04
(Thanh tra) - Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự. Ảnh: Hải Nam
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu.
Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.
Hành trình 95 năm đồng hành cùng người nông dân Việt Nam
Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh: Từ tiền thân là “Nông hội đỏ”, trải qua gần một thế kỷ xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân cả nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hôm nay.
Theo ông Lương Quốc Đoàn, trong nhiệm kỳ 2020–2025, công tác Hội và phong trào nông dân đã có bước chuyển mạnh mẽ từ hình thức sang thực chất, tập trung vào những lợi ích thiết thực của hội viên. Hàng triệu hộ nông dân đã được hỗ trợ tiếp cận khoa học kỹ thuật, vốn vay, thị trường tiêu thụ, góp phần hình thành thế hệ nông dân mới có tư duy sản xuất hàng hóa, gắn kết chuỗi giá trị và chủ động tham gia kinh tế số.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hoài Nam
Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục khẳng định là hạt nhân của thi đua yêu nước trong giới nông dân. Số hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều nông dân có doanh thu hàng năm đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng – minh chứng cho sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội Nông dân Việt Nam là hạt nhân chính trị của giai cấp nông dân, là điểm tựa vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, 95 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã chứng minh vai trò to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết, cổ vũ nông dân thi đua yêu nước, làm nên những thành tựu rực rỡ của đất nước: Từ một quốc gia thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” dành cho Hội Nông dân giải phóng Khu V – minh chứng cho những cống hiến không thể thay thế của giai cấp nông dân.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Hội. Trọng tâm là thực hiện những định hướng chiến lược Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Sinh kế nông thôn xanh – Nông nghiệp số – Chuỗi giá trị”; Liên kết hợp tác xã với cụm chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, nhân rộng mô hình “Mái ấm nông dân”, “Nhà khoa học của nhà nông”, “Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự. Ảnh: Hoài Nam
Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực của cán bộ Hội
Để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Hội Nông dân Việt Nam triển khai đồng bộ Nghị quyết số 46-NQ/TW (ngày 20/12/2023) của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, cùng Quyết định số 182/QĐ-TTg (ngày 20/2/2024) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.
Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW và Chỉ thị 18-CT/TW. Đặc biệt, phải “hướng mạnh về cơ sở”, nơi người nông dân đang cần được đồng hành, hỗ trợ nhiều nhất.
“Ở đâu nông dân khó, nông dân cần, ở đó có Hội Nông dân” – thông điệp được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh như kim chỉ nam hành động cho các cấp Hội trong thời gian tới.
Tại Đại hội, 34 tập thể và 266 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội. Mỗi tấm gương điển hình là một câu chuyện sinh động về nghị lực, sáng tạo và tinh thần vượt khó của người nông dân Việt Nam – những “bông hoa đẹp” trong vườn thi đua yêu nước của thời kỳ đổi mới.
Khép lại chặng đường 95 năm vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mạnh mẽ. Phong trào thi đua yêu nước – được đổi mới về nội dung và phương thức – sẽ tiếp tục là nguồn động lực to lớn để giai cấp nông dân Việt Nam cùng toàn dân tộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cho Hội Nông dân giải phóng Khu V cũng như Hội Nông dân Việt Nam về những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Ảnh: Hoài Nam

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHVN trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh