Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội Đảng bộ xã Bù Đăng

Minh Nghĩa

Thứ hai, 11/08/2025 - 15:39

(Thanh tra) - Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội Đảng bộ xã Bù Đăng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công, để lại dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới và phát triển.

Trước khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bù Đăng, các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Nghĩa

Những ngày đầu tháng 8, xã Bù Đăng như khoác lên mình tấm áo hội mới. Từ những con đường liên thôn rợp bóng cây đến khu trung tâm xã, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc xen lẫn sắc vàng tươi của hoa và những tấm pano, áp phích tuyên truyền đã tạo nên một bức tranh rộn ràng, đầy sức sống. Các tuyến phố, ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ; băng rôn, khẩu hiệu trải dài, mang theo niềm hân hoan và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tất cả sự chuẩn bị tỉ mỉ, đầy nhiệt huyết ấy đã hòa quyện thành một không khí hội lớn, mở màn cho sự kiện trọng đại: Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bù Đăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Và rồi, ngày 10/8/2025, tại Nhà Văn hóa xã, Đại hội đã diễn ra thành công rực rỡ, khép lại chặng đường chuẩn bị đầy tâm huyết, mở ra một giai đoạn phát triển mới với niềm tin và kỳ vọng lan tỏa khắp mọi nhà.

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bù Đăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có sự hiện diện của các đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai; Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước (cũ), đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương, cùng 220 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.114 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi xã Bù Đăng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: thị trấn Đức Phong, xã Minh Hưng và xã Đoàn Kết – một bước ngoặt lớn về tổ chức, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bù Đăng ngày 10/8. Ảnh: Minh Nghĩa

Bù Đăng phải trở thành “đầu tàu” lan tỏa sự phát triển hướng tới “đô thị xanh”

Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại với những con số ấn tượng, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã đã đầu tư gần 70 km đường bê tông xi măng trị giá 38 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 13 tỷ; duy tu, sửa chữa 3 cây cầu dân sinh; làm mới hơn 12 km đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Từ nguồn sử dụng đất, xã triển khai 64 công trình hạ tầng và giao thông nông thôn, tổng vốn hơn 9,4 tỷ đồng; hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt kết quả vượt bậc, giảm 62 hộ nghèo, đạt 175% so với nghị quyết.

Bước vào nhiệm kỳ mới với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, Đại hội xác định 16 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là 3 chương trình đột phá: Đến cuối nhiệm kỳ, xã không còn hộ nghèo, giảm 50% hộ cận nghèo; Xây dựng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, liên thôn; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Bù Đăng sau sáp nhập, phải trở thành “đầu tàu” lan tỏa sự phát triển ra các xã lân cận, tiên phong trong các mô hình mới, quy hoạch hướng tới “đô thị xanh” và biết ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào quản lý, điều hành.

Sự thành công của Đại hội không chỉ đến từ nghị quyết hay chỉ tiêu, mà còn từ niềm tin, sự đồng lòng của mỗi đảng viên, mỗi người dân. Đồng chí Trần Dinh, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Thiện, chia sẻ: “Từ cơ sở, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội, nơi khởi nguồn khát vọng, hun đúc ý chí, tiếp lửa niềm tin để Đảng ta mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc vững bước đi lên.”

Bà Hoàng Thị Thinh, tiểu thương ở chợ Đức Phong, bày tỏ: “Tôi kỳ vọng hạ tầng thương mại và giao thông sẽ phát triển mạnh, đường sá thông suốt hơn, điện chiếu sáng mở rộng hơn, để việc buôn bán thuận lợi và đời sống bà con tốt hơn.”

Những tiếng nói ấy là minh chứng cho sự lan tỏa của tinh thần Đại hội, nơi ý chí của Đảng hòa cùng nguyện vọng của dân.

Kỳ vọng và định hướng tương lai

Trung tâm xã Bù Đăng. Ảnh: MN

Bù Đăng hôm nay là vùng đất hội tụ truyền thống đoàn kết, giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Dân số hơn 40 nghìn người với nhiều dân tộc cùng sinh sống là nguồn lực phong phú để tạo nên bản sắc riêng và sức mạnh cộng đồng. Trong tương lai, những con đường bê tông mới, những tuyến điện năng lượng mặt trời nối dài, những khu dân cư, chợ, trường học khang trang sẽ không chỉ là minh chứng cho nghị quyết Đại hội, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Bù Đăng sẽ không chỉ là địa phương “về đích nông thôn mới” mà còn là hình mẫu của một xã nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mới, góp phần đưa Đồng Nai vươn lên tốp đầu cả nước.

Cũng trong ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã/phường: Bom Bo, Phú Lý, Hưng Phước, La Ngà, Xuân Thành, Minh Hưng tại Đồng Nai đồng loạt diễn ra thành công tốt đẹp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tòa án tỉnh Thanh Hóa: Dấu ấn kỷ cương, đổi mới trong công tác xét xử năm 2025

Tòa án tỉnh Thanh Hóa: Dấu ấn kỷ cương, đổi mới trong công tác xét xử năm 2025

(Thanh tra) - Báo cáo tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thế Bình nhấn mạnh: Dù đối mặt nhiều sức ép về số lượng, tính chất phức tạp của các loại án, ngành Tòa án hai cấp Thanh Hóa vẫn nỗ lực bứt phá, đạt nhiều kết quả nổi bật trong xét xử, thi hành án và cải cách tư pháp, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ công lý và giữ vững kỷ cương pháp luật.

Văn Thanh

18:18 08/12/2025
Người có uy tín giữ vai trò điểm tựa cho xã Cư M’gar sau sáp nhập

Người có uy tín giữ vai trò điểm tựa cho xã Cư M’gar sau sáp nhập

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập ba xã Ea H’đing, Ea Kpam và Cư M’gar cũ thành đơn vị hành chính mới, xã Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) bước vào giai đoạn vận hành bộ máy hai cấp với nhiều thay đổi. Trên địa bàn rộng lớn, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ người có uy tín đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp chính quyền giữ vững ổn định, tạo đồng thuận và thực thi hiệu quả các chủ trương mới.

Ngọc Phương

18:02 08/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm