Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người uy tín “bám cơ sở”, tạo nền tảng đồng thuận ở xã Yang Mao

Ngọc Giàu

Thứ năm, 18/12/2025 - 10:00

(Thanh tra) - Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, đội ngũ già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín ở xã Yang Mao (Đắk Lắk) đã và đang phát huy vai trò “đầu tàu” ở cơ sở. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gần dân, họ góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đội ngũ già làng, người có uy tín, chi bộ buôn Chàm A (xã Yang Mao, Đắk Lắk) tham dự cuộc họp để nắm bắt chủ trương, chính sách. Ảnh: NG

“Cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước ở vùng sâu

Xã Yang Mao được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cư Drăm và Yang Mao cũ, có diện tích tự nhiên hơn 562 km², dân số gần 17.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 76%. Địa bàn rộng, 19 thôn, buôn phân bố rải rác; nhiều khu vực cách trung tâm hành chính xã trên 30 km, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đây cũng là địa bàn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu không làm tốt công tác dân vận, nắm tình hình từ cơ sở.

Sau sáp nhập và khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, trung tâm xã Yang Mao từng bước “thay da đổi thịt”, cảnh quan được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn mới văn minh, khang trang hơn. Đóng góp vào những chuyển biến ấy là vai trò thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ người có uy tín ở cơ sở.

Già làng, trưởng thôn, buôn cùng chính quyền xã Yang Mao (Đắk Lắk) kiên trì vận động, giải thích thấu đáo giúp người dân đồng thuận trong các công việc khó khăn, phức tạp. Ảnh: NG

Hiện nay, xã Yang Mao có 14 người uy tín, bao gồm già làng, trưởng thôn, buôn, chức sắc tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong cộng đồng. Không chỉ là những “địa chỉ tin cậy” của bà con, họ còn thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Bằng vốn sống, sự am hiểu luật tục, phong tục tập quán và kiến thức pháp luật, người có uy tín đã kiên trì vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước đẩy lùi hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đáng chú ý, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, người có uy tín giữ vai trò “tai mắt” quan trọng. Họ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời trực tiếp tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết thấu tình, đạt lý, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng ở thôn, buôn xã Yang Mao (Đắk Lắk) ngày càng được chỉnh trang, khang trang. Ảnh: NG

Từ việc khó đến đồng thuận bền lâu

Thực tiễn ở Yang Mao cho thấy, ở đâu phát huy tốt vai trò người uy tín, ở đó công việc khó cũng dần được tháo gỡ. Điển hình là câu chuyện vận động các hộ dân người H’Mông ở thôn Cư Dắt bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn đi qua địa bàn xã. Ban đầu, do chưa hiểu hết chủ trương, chính sách, một số hộ dân chưa đồng thuận, việc triển khai dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Thay vì áp dụng biện pháp cưỡng chế, chính quyền địa phương đã lựa chọn cách làm mềm dẻo, phát huy vai trò của già làng, người uy tín cùng lực lượng chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì tuyên truyền, giải thích. Bằng tiếng nói gần gũi, thuyết phục, gắn với lợi ích lâu dài của cộng đồng, bà con dần hiểu, đồng thuận và tự nguyện bàn giao đất. Cách làm ấy không chỉ giúp dự án triển khai đúng tiến độ mà còn củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ở khu vực trung tâm xã, những thay đổi rõ nét trong trật tự, mỹ quan cũng mang đậm dấu ấn của công tác dân vận khéo. Trước đây, dọc hai bên Tỉnh lộ 12 và khu vực trước cổng chợ trung tâm xã Cư Drăm (cũ), tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, dựng dù bạt, mái tôn diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan. Khi chủ trương sắp xếp, giải tỏa được triển khai, đội ngũ người uy tín, trưởng thôn, buôn đã trực tiếp vào cuộc, cùng Ban An toàn giao thông xã vận động, giải thích để người dân hiểu và tự giác chấp hành.

Ông Vũ Văn Vệ, Bí thư Chi bộ buôn Chàm A chia sẻ, trong quá trình vận động, vẫn có những hộ còn chần chừ. Nhưng khi thấy những gia đình xung quanh gương mẫu thực hiện, lại được người uy tín phân tích thấu đáo, bà con đã đồng tình tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lề đường thông thoáng. Đến nay, khu vực trung tâm xã trở nên rộng rãi, sạch đẹp, tầm nhìn thông thoáng, việc đi lại an toàn hơn.

Không chỉ chỉnh trang hạ tầng, diện mạo xã Yang Mao còn thêm rực rỡ khi người dân đồng loạt treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường; hệ thống điện chiếu sáng, pa nô, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ. Những đổi thay ấy là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc trách nhiệm của đội ngũ người uy tín và trên hết là sự đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân.

Người có uy tín và cán bộ buôn Chàm A (xã Yang Mao, Đắk Lắk) đang trao đổi, nắm bắt tình hình và lắng nghe ý kiến của bà con. Ảnh: NG

Theo ông Trịnh Văn Hùng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Yang Mao, nhiều cán bộ thôn, buôn, người uy tín thực sự là “đầu tàu” trong mọi phong trào ở cơ sở. Bằng sự gương mẫu và uy tín cá nhân, họ trở thành “hạt nhân” quy tụ, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân cùng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, xây dựng thôn, buôn ngày càng khởi sắc.

Nhờ phát huy tốt vai trò người uy tín, dù là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, Yang Mao đang đổi thay theo hướng tích cực. Bà con chăm chỉ lao động sản xuất, nhiều gia đình vươn lên khá giả, con em được học hành đầy đủ; đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng nâng cao. Đó là nền tảng quan trọng để “lòng Dân – ý Đảng” thêm bền chặt.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hoàng Hà

13:59 18/12/2025
Người uy tín Y’Di Êban và hành trình vun bồi sức sống buôn Chàm A (xã Yang Mao)

Người uy tín Y’Di Êban và hành trình vun bồi sức sống buôn Chàm A (xã Yang Mao)

(Thanh tra) - Sự khởi sắc hôm nay của buôn Chàm A, xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) là kết quả của quá trình bền bỉ phát huy vai trò người uy tín, già làng trong cộng đồng. Nổi bật trong đó là già làng Y’Di Êban – người đã cùng cấp ủy, chính quyền và cán bộ buôn khơi dậy tinh thần đoàn kết, gìn giữ văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước làm thay đổi diện mạo buôn làng.

Hà Nhiên

13:58 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm