Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Minh
Thứ ba, 16/12/2025 - 17:57
(Thanh tra) - Bằng uy tín, sự gương mẫu và cách làm thiết thực, ông Y Brak Niê – Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước khơi dậy tinh thần tự chủ, chủ động vươn lên phát triển kinh tế.
Ông Y Brak Niê - người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) thăm mô hình trồng hoa nhà chị H’Ter H’Đơk. Ảnh: NG
Ông Y Brak Niê (45 tuổi), sinh ra và lớn lên tại buôn Pốk A (thị trấn Ea Pốk cũ, nay là xã Quảng Phú). Ngay từ khi còn trẻ, ông đã được bà con trong buôn biết đến là người siêng năng, chăm chỉ, chịu khó làm ăn.
Sau khi học xong THPT, ông ở nhà phụ giúp gia đình làm rẫy, đồng thời mạnh dạn phát triển mô hình nuôi heo trắng và đạt hiệu quả kinh tế khá. “Ở trong buôn, chăn nuôi heo ít thanh niên làm, nhưng tôi nghĩ mô hình nào mang lại hiệu quả thì mình học hỏi và áp dụng”, ông Y Brak Niê chia sẻ.

Ông Y Brak Niê người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) thăm mô hình trồng hoa của anh Y’Lớk Ktla. Ảnh: NG
Năm 2006, ông lập gia đình và về sinh sống tại thôn 4, xã Quảng Phú. Tại đây ông tham gia nhiều công việc ở cơ sở như lực lượng bảo vệ dân phố, công tác mặt trận. Trên các cương vị công tác, ông luôn tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; vận động bà con hiến đất làm đường, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng như tranh chấp lối đi, vợ chồng bất hòa… Bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu, hai lần tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, đồng thời làm kinh tế hiệu quả nên được bà con tin tưởng, kính trọng.
Nhờ sự vận động kiên trì của ông cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay hệ thống đường làng, ngõ xóm trong buôn cơ bản được bê tông hóa gần 100%. Riêng năm 2024, ông còn vận động bà con chung tay thực hiện mô hình “Thắp sáng buôn làng”, với tổng chiều dài gần 3km đường điện chiếu sáng.
Song song với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Y Brak Niê đặc biệt chú trọng vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, chủ động, tự chủ trong phát triển kinh tế. Không chỉ nói suông, người uy tín còn trực tiếp làm gương bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tùy theo điều kiện đất đai, hoàn cảnh và khả năng của từng hộ, ông định hướng bà con lựa chọn mô hình phù hợp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập.

Phần đất ông Y Brak Niê - người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) hiến để mở rộng đường. Ảnh: NG
Theo ông Y Brak Niê, thôn 4 hiện có 179 hộ với 829 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Diện tích đất sản xuất tại địa phương khá hạn chế, số hộ có từ 1 ha đất trở lên không nhiều, chủ yếu mỗi hộ chỉ có từ 2–3 sào. Với quỹ đất nhỏ, ông vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh, hiệu quả cao, dựa trên điều kiện vốn, sở trường và nhu cầu thị trường.
Từ sự tuyên truyền và gương mẫu của người uy tín, nhiều hộ dân trong thôn 4 đã mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng hoa, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống. Tiêu biểu như gia đình chị H’Ter H’Đơk (26 tuổi, thôn 4). Trước đây, gia đình chị trồng cà phê, hồ tiêu nhưng do mưa nhiều, đất thấp, thường xuyên ngập úng nên cây trồng sinh trưởng kém, năng suất thấp, thậm chí chết hàng loạt. Được người uy tín động viên, khích lệ, cùng với việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, chị quyết định chuyển 2 sào đất sang trồng hoa.
Sau 4–5 năm gắn bó với mô hình này, chị H’Ter H’Đơk nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Hoa chỉ mất khoảng 3 tháng cho thu hoạch, trung bình mỗi đợt rằm chị bán được 300–400 bình, giá khoảng 10.000 đồng/bình, thu về khoảng 5 triệu đồng chỉ với 2–3 luống. Nếu chăm sóc tốt, hoa có thể trồng quanh năm. Nhờ đó, gia đình 4 người cơ bản trang trải được sinh hoạt, vợ chồng chị còn tranh thủ đi làm thêm để tăng thu nhập.
Tương tự, anh Y’Lớk Ktla (33 tuổi, thôn 4) cũng chuyển 2 sào đất từ trồng cà phê sang trồng hoa sau khi được người uy tín trong buôn định hướng. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, anh chỉ làm thử với diện tích nhỏ, tự học kỹ thuật từ những người đi trước, nhận làm thuê để tích lũy kinh nghiệm. Do đất thấp, mưa nhiều nên những vụ đầu cây hoa bị ngập úng, thối lá. Tuy nhiên, không nản chí, anh tiếp tục đầu tư, đa dạng các loại hoa như cúc bông trứng, bông bình, bông mai cam, hoa đóa…

Quá trình công tác, ông Y Brak Niê - người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) nhận được nhiều giấy khen tuyên dương. Ảnh: NG
Nhờ có mối tiêu thụ ổn định, trung bình mỗi tháng anh Y’Lớk Ktla thu hoạch hai đợt vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch, mang về khoảng 10 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng cà phê trước đây, khi mỗi năm thu nhập cao nhất chỉ khoảng 30 triệu đồng. Theo anh, trồng hoa tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định, phù hợp với điều kiện canh tác của gia đình.
Anh Y’Lớk Ktla cho biết, vai trò của người có uy tín trong buôn rất quan trọng. Do bận rộn làm ăn, anh ít có điều kiện cập nhật thông tin. Thông qua người uy tín như ông Y Brak Niê, anh được tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các mô hình sản xuất hiệu quả để học hỏi và làm theo.
Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông Y Brak Niê nhiều năm liền được bà con tín nhiệm, được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều giấy khen, xứng đáng là người uy tín “gieo hạt” tự chủ, mở lối chuyển đổi cây trồng cho bà con buôn làng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 16/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển nhà ở xã hội nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh chủ trì.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Bằng uy tín, sự gương mẫu và cách làm thiết thực, ông Y Brak Niê – Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín thôn 4, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước khơi dậy tinh thần tự chủ, chủ động vươn lên phát triển kinh tế.
Hà Minh
Đan Quế
Trần Quý
Tuấn Kiệt
Thu Huyền
Trọng Tài
Hương Giang
Hà Minh
Hương Giang
Minh Tân
T.Vân
Nam Dũng
Trần Kiên
PV
Dương Nguyễn
Bảo Anh