Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Từ 1/7/2025, quy định mới phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về xã đã giúp nhiều người dân Đắk Lắk giảm gánh nặng thủ tục. Giờ đây, việc làm sổ đỏ trở nên nhanh chóng, minh bạch ngay tại địa phương, mang lại sự hài lòng rõ rệt, đánh dấu bước đột phá trong cải cách hành chính, đưa sổ đỏ "về tận nhà".
Người dân giao dịch thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trong những ngày đầu triển khai quy định mới về phân cấp thẩm quyền cấp sổ đỏ. Ảnh: HT
Tiện lợi "một cửa" ngay tại địa phương
Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã đã chính thức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và cộng đồng dân cư. Quy định này được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian và đơn giản hóa quy trình thủ tục đất đai, hướng tới sự thuận tiện tối đa cho người dân.
Ngay trong những ngày đầu triển khai, ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Lập và xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk cho thấy không khí làm việc tích cực. Người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ đội ngũ cán bộ.
Anh Trần Đình Đông (tổ dân phố 6, phường Tân Lập) chia sẻ: "Sáng nay, tôi đến làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chỉ sau 20 phút, toàn bộ hồ sơ của tôi đã được tiếp nhận và có giấy hẹn. Thật sự rất nhanh chóng và tiện lợi!". Gia đình anh Đông có gần 600m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột cũ) và mong muốn chuyển đổi thành đất thổ cư để xây nhà ở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ảnh: HT
Tương tự, tại xã Dray Bhăng, ông Trịnh Văn Minh (thôn Hiệp Tân) không giấu được sự phấn khởi khi lần đầu làm thủ tục cấp sổ đỏ. "Trước đây, tôi thường e ngại quy trình rườm rà, giấy tờ phức tạp và phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, hiện nay, nhờ được giải quyết ngay tại cấp xã, thủ tục trở nên đơn giản, thuận tiện và thời gian xử lý cũng được rút ngắn đáng kể", ông Minh cho biết.
Từ ngày 1/7 đến sáng 3/7, UBND xã Dray Bhăng đã tiếp nhận 7 hồ sơ liên quan đến đất đai, tất cả đều được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.
Giảm gánh nặng, tăng hài lòng
Ông Huỳnh Thanh Trung, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Lập, cho biết UBND cấp xã được thực hiện 14 thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định mới. Trong 3 ngày đầu hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 20 hồ sơ đất đai, chủ yếu là cấp sổ đỏ lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất.
Ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, khẳng định Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ người dân ngay từ những ngày đầu. Dù chưa nhận được con dấu từ cấp có thẩm quyền trong những ngày đầu, Trung tâm vẫn duy trì hoạt động tiếp nhận hồ sơ bình thường, hướng dẫn người dân và chủ động thông báo kết quả ngay khi con dấu được bàn giao.
"Với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân, UBND xã sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn ban đầu, bảo đảm quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn", ông Toàn nhấn mạnh.
Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, ngày 2/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa bàn để tham mưu quy trình nội bộ, nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Việc này nhằm kịp thời nắm bắt những điểm mới về thẩm quyền, trình tự giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo sự thông suốt và liên tục trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, Cần Thơ vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Những kết quả này không chỉ khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế, mà còn là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu và giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026.
PV
(Thanh tra) - Đó là mục tiêu được nêu trong dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua, trong đó xác định tầm nhìn đến năm 2050 Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”.
Hữu Anh
Kim Thành
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình